Chuyển đổi số Hải Dương: Đi tắt đón đầu ứng dụng công nghệ tài chính, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain

Nguyễn Việt Thứ sáu, ngày 18/08/2023 16:19 PM (GMT+7)
Sáng 18/8, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về Fintech, AI, Blockchain và Cloud cho nhà quản lý và hoạch định chính sách tỉnh Hải Dương.
Bình luận 0
Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 1.

Tham dự có ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cùng toàn thể lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Hải Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thầy cô giáo, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng và Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đặc biệt có sự tham gia của Giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - Giáo sư Đại học Chicago (Hoa Kỳ) và các diễn giả là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này như; Giáo sư David (Đức) Trần - Giám đốc Lab "Tính toán kết nối" tại Đại học Massachusetts (Hoa Kỳ), Phó Giáo sư Nguyễn Việt Anh - Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ông Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc quốc gia của Google Cloud Việt Nam và Ông Hoàng Nguyên Vân - Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Chủ tịch Hội đồng quản trị SAVIS GROUP.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhấn mạnh:

Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Dương đã lựa chọn con đường phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số, gọi tắt là "Xanh - Số". Đây là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của tỉnh; trong đó, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngày 26/3/2021, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số - là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề này và ngày 26/3 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

Với mục tiêu, tới năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GRDP, từng bước hình thành đồng bộ cả 3 trụ cột: kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Hải Dương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phát triển các nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), công nghệ tài chính (Fintech), điện toán đám mây (Cloud)… để tạo ra các mô hình quản lý mới, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham quan gian hàng trưng bày của các công ty, tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế bên lề hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cũng chia sẻ, trong thời gian vừa qua, Hải Dương đã và đang từng bước xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó đã từng bước ứng dụng các nền tảng công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn,... để phát triển các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm chuyển đổi cách thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành từ mô hình truyền thống sang môi trường số. Từng bước cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn vào đầu tư và khởi nghiệp tại tỉnh.

Theo công bố của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, kết quả năm 2022, Hải Dương đứng thứ 13 trong 63 tỉnh/thành phố về chuyển đổi số (tăng 1 bậc so với năm 2021), trong đó: hoạt động chính quyền số xếp thứ 15/63, hoạt động kinh tế số xếp thứ 7/63, hoạt động xã hội số xếp thứ 4/63; Cổng dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 6.

Các đại biểu cũng tham gia trải nghiệm các công nghệ mới bên lề hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

"Với tư duy "Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện từng cấp chính quyền, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội", Hải Dương xác định triển khai chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức", Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng cho hay.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - Giáo sư Đại học Chicago (Hoa Kỳ) nhấn mạnh 1 trong 2 sứ mệnh của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán là điều phối chương trình trọng điểm quốc gia về toán học giai đoạn 2021-2030 với một trong những nhiệm vụ, giải pháp chính là hỗ trợ cho việc phát triển ứng dụng của toán học, với một số vấn đề cốt lõi như xử lý dữ liệu lớn, bảo mật, mã hóa thông tin…

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 7.

Giáo sư Ngô Bảo Châu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt.

Cũng theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, để có thể đẩy mạnh ứng dụng toán học cần một nền giáo dục toán học hiện đại nhưng vẫn duy trì, tiếp nối truyền thống tốt đẹp trong học toán của người Việt Nam. Ngoài ra cần phải có những nhà nghiên cứu lý thuyết giỏi, kỹ sư thực hành có khả năng sử dụng các công cụ toán học mạnh. Từ đó tạo nên các sản phẩm có sức cạnh tranh, tính an toàn cao.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 8.

Diễn giả nói về AI (trí tuệ nhân tạo). Ảnh: Nguyễn Việt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu của các Trường đại học và tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế giới thiệu về công nghệ Fintech (công nghệ tài chính), AI (trí tuệ nhân tạo), Blockchain (công nghệ chuỗi khối), Cloud (điện toán đám mây), nhấn mạnh vào các khía cạnh về tác động và ứng dụng với kinh tế, xã hội, quản lý, quy hoạch, phát triển nhân lực; cung cấp các kiến thức hữu ích nhằm thúc đẩy chuyển đổi số.

Qua đó, làm rõ một số vấn đề liên quan như tập trung dữ liệu, chia sẻ dữ liệu; nhu cầu, sự khác biệt về sử dụng AI trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; bảo mật thông tin trên nền tảng điện toán đám mây; tác động của công nghệ số tới thị trường lao động; thúc đẩy thanh toán số cũng như kinh nghiệm phát triển, ứng dụng công nghệ số tại một số quốc gia trên thế giới.

Hải Dương đi tắt, đón đầu một số công nghệ cốt lõi có khả năng bứt phá mạnh mẽ như: Fintech, AI, Blockchain, Cloud - Ảnh 9.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Viện Nghiên cứu cáo cấp về Toán ký kết hợp tác.

Cũng tại hội nghị các lãnh đạo, đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương cho biết: Việc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về Fintech, AI, Blockchain và Cloud cho nhà quản lý và hoạch định chính sách trước hết là hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cộng đồng.

Sau Hội nghị này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh cùng các đơn vị có liên quan tham mưu cho tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển, ứng dụng các nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt, đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ như Fintech, AI, Blockchain, Cloud… để tạo ra các mô hình quản lý, kinh doanh mới; các sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao.

"Đây là các giải pháp ưu việt mang đến hiệu quả thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp", ông Thắng cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem