Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thompson cho rằng tình trạng quan liêu và những vấn đề về chi tiêu là một số nguyên nhân khiến Mỹ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Ông cho rằng Washington cần phải "sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hậu quả nhiều hơn một chút để có thể đẩy nhanh quá trình triển khai".
Tên lửa siêu thanh được coi là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, chúng gần như không thể theo dõi hay bị đánh chặn do tốc độ cao và khả năng thay đổi hướng đột ngột.
Lục quân Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh tầm xa phóng từ mặt đất vào cuối năm tài chính 2023, trong khi lực lượng hải quân đang lên kế hoạch hoàn thiện tên lửa phóng từ tàu vào năm 2025. Tuy nhiên, họ đã trì hoãn việc triển khai phương án phóng từ tàu ngầm từ năm 2025 sang tận năm 2028. Không quân Mỹ dự kiến sẽ có một tên lửa phóng từ trên không vào năm tới.
Vào tháng trước, một tàu ngầm Nga đã bắn thử thành công tên lửa siêu thanh Zircon tối tân của nước này. Bên cạnh đó, tờ Financial Times đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang hạt nhân hồi tháng 8. Tuy nhiên, Trung Quốc sau đó cho biết báo cáo này là không đúng sự thật.
Thompson cảnh báo rằng Trung Quốc sở hữu những công nghệ "cực kỳ nhanh trong không gian", chẳng hạn như GPS, thông tin liên lạc và vệ tinh. "Họ không kém gì chúng ta cả. Và nếu cứ tiếp tục với tốc độ như bây giờ, họ có thể vượt qua chúng ta trong vài thế hệ kế tiếp", ông nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.