Ukraine ráo riết tìm thêm nguồn vũ khí phương Tây để 'nắn gân' Nga

Minh Nhật (theo The Defense Post) Thứ sáu, ngày 19/11/2021 12:05 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố họ đang tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây sau khi bày tỏ lo ngại về việc Nga tập trung số lượng lớn binh sĩ dọc biên giới Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine ráo riết tìm thêm nguồn vũ khí phương Tây để 'nắn gân' Nga - Ảnh 1.

Ukraine đang tìm kiếm thêm vũ khí từ phương Tây khi căng thẳng với Nga leo thang. Ảnh AP

Quân đội Ukraine đã lún sâu vào cuộc xung đột âm ỉ với lực lượng ly khai thân Nga ở các khu vực Donetsk và Lugansk nổ ra sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga đưa quân và vũ khí qua biên giới hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk nhưng Moscow bác bỏ cáo buộc.

Những ngày gần đây, các video trên mạng xã hội cho thấy Nga chuyển quân, xe tăng và tên lửa về phía biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột.

“Sự khiêu khích cả về ngoại giao và quân sự của Nga đã tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết.

“Ukraine đang tích cực củng cố quan hệ với các đối tác để chống lại các mối đe dọa từ Nga", ông Kuleba nói thêm.

Ngoại trưởng Ukraine cũng nói thêm rằng sau chuyến thăm của ông đến Washington và Brussels trong những ngày gần đây, thì "mọi công việc đang được thực hiện để phát triển một gói toàn diện về ngăn chặn Nga".

Ông Kuleba nói rằng gói này có nghĩa là "hỗ trợ chính trị" cho Ukraine từ các đối tác phương Tây, "gia tăng áp lực ngoại giao và trừng phạt" đối với Nga  và các thỏa thuận "về việc cung cấp thêm vũ khí quốc phòng cho quân đội của chúng tôi".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về hoạt động chuyển quân của Nga và gửi cảnh báo Moscow chống lại bất kỳ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra.

Liên minh châu Âu trước đó cho biết họ cũng báo động trước các hoạt động quân sự của Nga sát biên giới Ukraine .

Sau khi bạo lực gia tăng vào đầu năm, Nga đã điều khoảng 100.000 quân đến biên giới Ukraine vào mùa xuân, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột có thể nổ ra.

Nga sau đó đã tuyên bố rút bớt quân nhưng cả Ukraine và đồng minh của họ là Mỹ đều cho biết vào thời điểm đó, việc rút quân là có giới hạn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem