Chuyện trong vùng cách ly: Là F1 vẫn trụ lại để chỉ đạo chống Covid-19 ở Mão Điền (Bài 3)

Khương Lực Thứ năm, ngày 13/05/2021 14:52 PM (GMT+7)
Sau đêm thức trắng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cuộc sống của người dân ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Băc Ninh) đang dần ổn định trở lại. Số ca dương tính Covid-19 đang có chiều hướng giảm dần và nhiều nhóm thiện nguyện đang đưa nhu yếu phẩm hỗ trợ tới tận tay người dân đang thực hiện cách ly y tế tại địa bàn.
Bình luận 0

Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã trải qua một tuần đầy đầy lo lắng, thao thức xuyên đêm khi lực lượng y tế liên tiếp phát hiện ra hơn 100 trường hợp dương tính Covid-19, hơn 800 F1 và hàng nghìn trường hợp F2.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19 tại xã Mão Điền.

Đến nay, số ca dương tính Covid-19 tuy không còn tăng ở mức hai con số nữa, nhưng diễn biến dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, nhất là việc đảm bảo cách ly y tế tập trung cho các trường hợp F1.

Là F1 vẫn phải "trụ" lại chỉ đạo chống dịch

Chùm ca bệnh Covid-19 ở xã Mão Điền bùng phát từ bệnh nhân Nguyễn Hữu H (ở xóm Công) bị tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung (Đồng Anh, TP. Hà Nội) điều trị từ ngày 24/4.

Do bệnh nhân trẻ tuổi, nằm bệnh viện với tình trạng sức khỏe xấu nên ngày 26/4 có 18 người đi chung một ô tô ra thăm. Ngày 30/4, tại xóm Công lại có đám cưới. Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, số lượng F0, F1 liên quan bệnh nhân Nguyễn Hữu H tăng lên rất nhanh.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Do bị phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên nhiều người dân ở Mão Điền không được đi ra ngoài mua bán lương thực, thực phẩm. Họ phải dựa vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ đưa gạo, rau, củ, quả và, thịt... Nhiều người đã kêu gọi ủng hộ người dân xã Mão Điền vượt qua đại dịch Covid-19.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

PGS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) hỗ trợ người dân xã Mão Điền 200 triệu đồng để vượt qua đại dịch Covid-19.

Trao đổi với Dân Việt sáng 13/5, ông Nguyễn Thế Sơn, Trạm trưởng Trạm y tế xã Mão Điền cho biết, hiện ông đang phải chuẩn bị để đưa 380 trường hợp F1 của xã đi cách ly tập trung. Trong 2 ngày 13 và 14/5, các cán bộ y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 13.105 nhân khẩu đang có mặt ở Mão Điền.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Một số nhân viên y tế bị sốc nhiệt, phải đưa vào Trạm Y tế xã Mão Điền cấp cứu. (Ảnh: NVCC)

"Trong lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xuyên đêm lần trước, nhiều y, bác sỹ có biểu hiện quá sức, thậm chí bị ngất phải đi cấp cứu. Họ làm việc xuyên đêm, sau đó gặp thời tiết nóng, lại phải mặc áo chống dịch rất nóng, mồ hồi chảy ra ướt hết người nên có 2-3 người bị sốc nhiệt phải cấp cứu" - ông Sơn nói và cho biết lần này sẽ làm ban ngày nên không có trường hợp tương tự xảy ra.

Cả đêm tôi thao thức ngóng tin ở quê hương mình. Ở đó có bà tôi, có bố mẹ tôi, có họ hàng, có chòm xóm.
Họ đang phải thức cả đêm để lấy mẫu xét nghiệm. Tôi đã bật khóc trong đêm khi nhìn bức ảnh mọi người chen chúc nhau khi lấy mẫu xét nghiệm.
Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng. Mỗi sáng thức dậy lại ngóng tin F0, rồi lo lắng cho F1. Tất cả họ đều là người thân, hàng xóm, người cùng làng với tôi.

Facebook Mão Điền

Chia sẻ với PV, ông Sơn cho biết, nhà có 11 người thì có 2 F0 (vợ và con gái út) - hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 9 người là F1 phải đi cách ly y tế tập trung. Riêng ông Sơn, do nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã nên được "trụ" lại, cách ly y tế tại một phòng riêng tại Trạm Y tế xã Mão Điền.

Cùng cảnh ngộ, ông Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Mão Điền và Chủ tịch UBND xã cũng là F1, nhưng đang phải ở lại xã để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Còn toàn bộ cán bộ, công chức tại xã Mão Điền đều là F1 và được đưa đi cách ly tập trung do có công chức làm ở bộ phận "Một cửa" dương tính với Covid-19. 

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã dần ổn định, số ca dương tính Covid-19 có xu hướng giảm. "Những ngày đầu khi số ca dương tính Covid-19 đều có thông báo là 2 con số, người dân có sự hoang mang một chút. Sau đó, chúng tôi tuyên truyền thì người dân cũng yên tâm và đồng lòng chung tay để phòng chống dịch bệnh" - ông Mạnh thông tin.

Theo ông Mạnh, những trường hợp F0 sau khi có thông báo về, các trường hợp F1 đều có ý thức tự cách ly, chờ để đi cách ly tập trung. Những trường hợp F2 tự cách ly ở nhà, không tiếp xúc với ai. Qua rà soát, hiện xã Mão Điền có 13.105 nhân khẩu.

"Xã đã giao cho các thôn bố trí các điểm ở nhà văn hóa, các bàn để các đơn vị chuyên môn về làm test nhanh lần 2. Do đã có số điện thoại, lực lượng chức năng sẽ gọi từng hộ ra, hết hộ này đến hộ khác, đảm bảo công tác phân luồng, giãn cách xã hội và phòng chống dịch Covid-19".

Lập nhóm hỗ trợ người dân, đảm bảo không thiếu đồ ăn

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương (con gái Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền) - hiện đang cách ly tập trung cùng gia định tại Trường Mầm non thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành cho biết, ở xã Mão Điền do dịch Covid-19 bùng lên không biết nên các F0 rất nhiều.

"Một tuần có hơn 100 F0 rồi nên gần như cả xã bây giờ xảy ra tình trạng toàn F1 phải cách ly ở trong nhà, kể cả người có tiền hoặc không có tiền cũng không làm gì được. Có tiền cũng không mua được, những người không có tiền thì càng khó khăn" - Phương chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân trên địa bàn xã, chị Phương và nhiều người dân ở Mão Điền đã thành lập nhóm "SOS lan tỏa chống dịch Mão Điền". Nhiệm vụ chính của nhóm là kết nối với các mạnh thường quân và chính quyền xã để rà soát, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm gồm: Gạo, thực phẩm, rau, củ quả..

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nhóm "SOS lan tỏa chống dịch Mão Điền" kết nối với các mạnh thường quân và chính quyền xã để rà soát, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm gồm gạo, thực phẩm, rau, củ quả...

Theo chị Phương, trong nhóm những ai không thuộc diện cách ly, sẽ phụ trách đi mua đồ, nhận đồ tại các điểm chốt. Nhóm cũng có liên hệ với chính quyền xã để hỗ trợ, tiếp nhận hàng và đưa đến tận tay cho từng người dân. Trong hai ngày, nhóm đã chia khoảng 200 suất quà từ gạo, mì, thịt, cam, chanh... đến các hộ dân.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Tiếp tế lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do thực hiện cách ly y tế tại xã Mão Điền.

Bắc Ninh: Cận cảnh cuộc sống người dân Mão Điền trong tâm dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Nhiều đoàn thiện nguyện đã tiếp tế lương thực hỗ trợ cho người dân vùng cách ly y tế xã Mão Điền.

Mặc dù có vợ và con trai đang là F2, phải tự cách ly y tế tại nhà, nhưng hàng ngày ông Ngô Trần Cường, sinh năm 1969, 52 tuổi ở xóm Nội vẫn đánh xe 1 tấn của gia đình ra tăng bo, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm của các đoàn thiện nguyện gửi về ngoài chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã.

Tính đến nay, ông Cường đã chuyên chở hơn 10 chuyến hàng, chủ yếu là gạo, mì tôm, rau, củ quả và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng hàng và công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Đầu tiên có một mình tôi chạy tăng bo giúp các đoàn thiện nguyện, giúp bà con trong xã. Đến nay, nhóm vận chuyển hàng hóa cho các đoàn thiện nguyện đã có thêm 7-8 thành viên chung tay hỗ trợ vận chuyển tăng bo nên mình cũng đỡ hơn" - ông Cường nói.

Trên địa bàn gần như có đến 70-80% số nhà có người đi cách ly y tế. Có nhà chỉ có bà già hoặc cháu nhỏ, có nhà chỉ có mẹ già ở nhà nên rất khó khăn đề mua thực phẩm, hoặc các cụ già ở nhà không sử dụng mạng được, không gọi điện để người ta ship hàng đến, phục vụ hàng ngày.

Ông Ngô Trần Cường, xóm Nội, xã Mão Điền

Ông Vũ Văn Mạnh cho biết, tổng hợp đến cuối ngày 12/5, số tiền hỗ trợ mà chính quyền xã nhận được vào khoảng 200 triệu đồng cùng 2 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, gần 10.000 quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Riêng về khẩu trang và dung dịch khử khẩu, xã đã hỗ trợ cho 100% hộ dân trên địa bàn

Theo ông Mạnh, do nguồn hàng chưa đủ đáp ứng cho 100% hộ dân trên địa bàn xã nên xã đang ưu tiên hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như nhà có người gia, trẻ em. Khi nguồn hàng hỗ trợ nhiều hơn, xã sẽ rà soát, hỗ trợ cho các đối tượng cách ly y tế khác trong xã.

Theo ghi nhận của Dân việt, trong sáng 13/5, các đoàn xe chở hàng hóa lương thực, thực phẩm và những đồ thiết yếu vẫn đang chạy về tại các điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19. 

Dịch Covid-19 đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trong năm 2020 tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Thế nhưng, khi đó dịch bệnh Covid-19 diễn ra với ít trường hợp dương tính Covid-19 và tốc độ lây lan không nhanh như ở xã Mão Điền.

Ông Nguyễn Bá Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh nhận định, chủng Covid-19 ở ổ dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành tương đồng với chủng của Ấn Độ, có tốc độ lây lan rất nhanh. Và khi làm việc tại huyện Thuận Thành ngày 10/5, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phải thốt lên: "Thuận Thành chưa bao giờ gặp phải tình trạng này".

Trước đó, lúc 14h ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cách ly xã hội toàn huyện Thuận Thành gần 182.000 dân theo Chỉ thị 16 của chính phủ. Đây là một quyết định khó khăn mà Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phải đắn đo, suy nghĩ trong 2 ngày liền trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Tính đến 6h ngày 13/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 131 ca mắc Covid-19 tại 6/8 huyện, thị, thành phố, trong đó riêng huyện Thuận Thành có 114 ca bệnh. Tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện cách ly y tế hơn 26.000 người, trong đó có 317 trường hợp tại các cơ sở y tế, gần 2.300 trường hợp tại các cơ sở tập trung, 1.700 trường hợp tại khách sạn, đồng thời, lấy gần 53.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để truy vết thần tốc nhằm khoang vùng dập dịch Covid-19 trên địa bàn một cách hiệu quả nhất.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem