CIA giải mã tin nhắn sau 147 năm nằm trong chai

Thứ ba, ngày 28/12/2010 05:59 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau 147 năm, bức mật mã giấu trong chai thủy tinh được gửi tới đến Trung tướng Gen John C Pemberton trong suốt chiến dịch Vicksburg thời Nội chiến Nam Bắc ở Mỹ đã được CIA giải mã.
Bình luận 0

Trung tướng Pemberton đang bị lực lượng Liên minh Miền Bắc do tướng Ulysses Grant chỉ huy vây hãm trong thành phố Mississippi.

Sáu dòng thông điệp đã được mã hóa đề ngày 4 tháng Bảy năm 1863, ngày tướng Pemberton đầu hàng, và không còn bất cứ hy vọng gì cho ông nữa. Bức thư có nội dung: “Đừng trông chờ bất cứ một sự giúp đỡ nào từ bên kia bờ sông nữa”.

Người gửi tin nhắn được cho là Thiếu tướng John G Walker, thuộc sư đoàn Texas. Tướng Pemberton vẫn luôn hy vọng rằng Tổng thống Joseph E Johnston, và 32.000 quân miền Nam đóng ở phía Nam của Vicksburg, cuối cùng sẽ đến trợ giúp, nhưng thông điệp của Walker đã làm rõ rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem