CLB Nam Định thông báo gì về vụ chuyển nhượng bất thành với Alexander Đặng?

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 06/01/2023 12:10 PM (GMT+7)
Do không tìm được những tiếng nói chung về mặt tài chính, Alexander Đặng quyết định trở về Na Uy. CLB Nam Định đã có những chia sẻ về vấn đề này.
Bình luận 0

Vì sao CLB Nam Định và Alexander Đặng không đến được với nhau?

Do mỗi CLB có quyền đăng ký một cầu thủ gốc Việt Nam tham dự mùa giải 2023, CLB Nam Định đã dự kiến chiêu mộ Alexander Đặng với hợp đồng có thời hạn 1 năm. Alexander Đặng (sinh năm 1990) từng có 9 năm thi đấu ở Na Uy.

Ngày 15/12/2022, Alexander Đặng đã có mặt tại Việt Nam. Anh cũng đã ra sân Thiên Trường tập luyện và giao lưu với các cổ động viên.

Dù vậy, cách đây ít giờ, Alexander Đặng lên Facebook cá nhân cho biết anh đã rời CLB Nam Định trở về Na Uy sau khi CLB Nam Định không thực hiện đúng cam kết tài chính. Alexander Đặng cho biết, theo hợp đồng, ngày 16/12/2022 CLB Nam Định phải trả cho anh phí gia nhập đội bóng nhưng điều này đã không được CLB tuân thủ.

CLB Nam Định lên tiếng về trường hợp của cầu thủ Alexander Đặng? - Ảnh 1.

Alexander Đặng tố Nam Định lật lọng chuyện hợp đồng.

Anh chia sẻ: "Bắt đầu một mối quan hệ công việc với việc phá vỡ thỏa thuận không bao giờ là tốt. Khi chuyện này không được giải quyết, tôi đã chọn về nhà ở Na Uy. Tôi từ chối bất kỳ cuộc đối thoại nào nữa với CLB kể từ hôm nay. Thật là xấu hổ khi nó thành ra như vậy".

Cầu thủ gốc Việt Nam cho rằng nếu thực hiện thỏa thuận thì phải giữ lời chứ không thể làm như cách mà đội bóng Nam Định đã hành xử với anh.

Sáng 6/1, CLB Nam Định đã có thông tin chính thức về việc này. Thông báo của CLB Nam Định cho biết: "Ngày 16/12/2022, các bên đồng ý với thỏa thuận ngoài tiền lương được trả theo thời gian quy định thì CLB Nam Định sẽ trả phí hợp đồng cho Alexander Đặng vào thời điểm 7 ngày trước ngày V.League 2023 khai mạc.

Bên cạnh đó, CLB Nam Định có trách nhiệm hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng cho Alexander Đặng khi cầu thủ này đến Nam Định tập luyện, thi đấu. Ngày 17/12/2022, Alexander Đặng chính thức tập luyện, thi đấu giao hữu cùng đội bóng. Tuy nhiên, tới ngày 22/12/2022, thông qua người đại diện của mình, Alexander Đặng yêu cầu CLB Nam Định phải thanh toán toàn bộ phí hợp đồng cho cầu thủ này".

CLB Nam Định từ chối thanh toán, do chưa tới thời hạn chi trả. Bên cạnh đó, Alexander Đặng cũng chưa đủ giấy tờ chứng minh được bản thân là cầu thủ gốc Việt. Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng, bởi đó là yếu tố tiên quyết để CLB Nam Định đăng ký Alexander Đặng với tư cách là cầu thủ Việt Kiều không có hộ chiếu Việt Nam, phù hợp với quy định điều lệ giải V.League 2023.

Cũng trong ngày 22/12/2022, Alexander Đặng thông báo với ban huấn luyện bị đau và tập luyện riêng tại phòng Gym. Tuy nhiên, sang tới ngày 23/12 cầu thủ này đã tự ý bỏ tập, không thông báo với ban huấn luyện, lãnh đạo đội bóng và rời khỏi nơi ở, trở về Na Uy. Khi Alexander Đặng rời CLB Nam Định, ban huấn luyện, lãnh đạo CLB đã liên hệ với cầu thủ cùng với người đại diện Alexander Đặng để tìm hiểu lý do cầu thủ này rời đội nhưng bất thành.

Thời điểm Alexander Đặng tự ý rời đội đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn, thử nghiệm xây dựng lối chơi mà ban huấn luyện đang triển khai. Ngày 26/12, CLB Nam Định chính thức gửi văn bản 127/CV-BĐXTNĐ (song ngữ Anh - Việt) tới cầu thủ Alexander Đặng về việc nghiêm túc thực hiện hợp đồng số 22/HDLĐ-2023. Nhưng đến nay, Alexander Đặng chưa có mặt tại đội bóng để tập luyện cùng các cầu thủ trong đội bóng.

CLB Nam Định cầu thị và tôn trọng những điều khoản trong bản hợp đồng đã ký với Alexander Đặng cũng như người đại diện của cầu thủ này. Chúng tôi mong muốn các bên cùng gặp gỡ trực tiếp để giải quyết trên tinh thần tôn trọng, hợp tác đúng theo quy định hợp đồng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem