CNN: Lính Ukraine bắn rơi máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất ở Donetsk

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 16/03/2023 18:36 PM (GMT+7)
Những người lính Ukraine đã đưa đoàn phóng viên CNN đến một bãi đất trống và chỉ cho họ xem đống đổ nát của một máy bay không người lái bị bắn hạ bằng súng AK-47 vào cuối tuần qua. Đây được cho là Mugin-5, một UAV do Trung Quốc sản xuất.
Bình luận 0
CNN: Lính Ukraine bắn rơi máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất ở Donetsk - Ảnh 1.

Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất bị bắn hạ ở Donetsk. Ảnh CNN

CNN ngày 16/3 cho biết, Mugin-5 do một nhà sản xuất Trung Quốc có trụ sở tại thành phố cảng Hạ Môn, trên bờ biển phía đông của Trung Quốc chế tạo.

Một số blogger công nghệ cho biết những chiếc máy này được rao bán với giá lên tới 15.000 USD trên các trang web thương mại Trung Quốc bao gồm Alibaba và Taobao.

Maksim, binh sĩ Ukraine 35 tuổi tuyên bố, các đơn vị đóng gần thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk, cuối tuần trước đã được Cơ quan An ninh (SBU) cảnh báo rằng, lực lượng Nga gần đó đang triển khai một máy bay không người lái (UAV). Binh sĩ thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 111 Ukraine sau đó phát hiện tiếng động cơ và nhìn thấy đèn tín hiệu chớp sáng trên chiếc UAV.

Theo Maksim, chiếc UAV bay thấp đến mức các binh sĩ Ukraine có thể dùng súng AK để bắn hạ nó.  Chiếc UAV mang theo quả bom nặng khoảng 20 kg. Binh sĩ Ukraine đã tiêu hủy quả bom này.

“Từ âm thanh, từ đèn tín hiệu, binh sĩ Ukraine đã bắn rất nhiều phát vào chiếc UAV và hạ gục nó”, Maksim nói.

Hãng Mugin xác nhận với CNN rằng UAV này là do họ sản xuất và nhấn mạnh "sự việc là điều vô cùng đáng tiếc". Tuy nhiên, hãng này khẳng định không bán UAV cho Nga và Ukraine khi chiến sự bùng nổ.

Trong một tuyên bố trước đó được Mugin đăng trên trang web của họ vào ngày 2/3, công tuy này cho biết họ “lên án” việc sử dụng các sản phẩm của mình trong chiến tranh.

Theo CNN, đây là ví dụ mới nhất về việc máy bay không người lái dân sự được trang bị vũ khí để tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Và đây cũng là một dấu hiệu cho thấy mô hình chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Chris Lincoln-Jones, một sĩ quan Quân đội Anh đã nghỉ hưu và chuyên gia về máy bay không người lái, UAV thương mại được trang bị vũ khí do Mugin sản xuất chỉ là loại UAV rẻ tiền, bình dân.

UAV không được trang bị camera, điều đó có nghĩa là nó không thể được sử dụng để giám sát và về cơ bản nó chỉ giống như một “quả bom câm”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem