Có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự nguyên Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong vụ án Việt Á

Gia Bình Thứ tư, ngày 04/10/2023 10:33 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Trường Sơn khi là Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký 2 văn bản cấp số lưu hành tạm thời và chính thức, giúp Công ty Việt Á bán thương mại sản phẩm của Nhà nước. Tuy vậy, ông không phụ trách lĩnh vực, không hưởng lợi nên cơ quan tố tụng không xử lý.
Bình luận 0

Nhận định được Viện KSND tối cao nêu tại cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á chiếm đoạt kết quả nghiên cứu tét xét nghiệm Covid-19, bán với giá cao gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Phan Quốc Việt đã tác động nhiều lãnh đạo các Bộ Khoa học Công nghệ và Y tế để Công ty Việt Á được cùng Học viện Quân y nghiên cứu tét xét nghiệm, kinh phí 19 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

“Có căn cứ” miễn trách nhiệm hình sự cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong vụ án Việt Á - Ảnh 1.

Bị can Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á đã gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng.

Dù kết quả nghiên cứu là tài sản Nhà nước, Phan Quốc Việt được các bị can khác giúp đăng ký lưu hành, biến nó thành sở hữu của Công ty Việt Á. Doanh nghiệp này sau đó dùng kết quả nghiên cứu sản xuất tét Covid, bán với giá cao.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bị xác định là người ký 2 văn bản cấp số lưu hành, cả tạm thời và chính thức cho Công ty Việt Á.

Việc này bắt đầu khi Phan Quốc Việt gặp bị can Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị Bộ Y tế, nhờ giúp Công ty Việt Á được cấp số lưu hành. Ông Tuấn biết rõ và từng báo cáo việc không đủ điều kiện cấp số lưu hành.

Tuy nhiên khi nhận chỉ đạo của bị can Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng Bộ Y tế), ông Tuấn chủ trì họp Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành rồi sau đó gửi tờ trình tới ông Nguyễn Trường Sơn khi đó là Thứ trưởng Bộ Y tế để cấp giấy phép lưu hành tạm thời cho Công ty Việt Á.

Nguyễn Minh Tuấn tiếp đến còn chủ trì họp Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký sinh phẩm chuẩn đoán thông qua và trình ông Nguyễn Trường Sơn duyệt số đăng ký lưu hành chính thức cho Công ty Việt Á.

Do có hành vi trên, bị can Tuấn được Phan Quốc Việt hối lộ 2 lần, tổng số 300.000 USD tương đương gần 7 tỷ đồng.

Với ông Nguyễn Trường Sơn, hồ sơ vụ án thể hiện việc duyệt số đăng ký lưu hành vốn là trách nhiệm của ông Trương Quốc Cường - thời điểm là Thứ trưởng Bộ Y tế (năm 2022, ông Cường bị phạt 3 năm tù trong vụ án VnPharma). Năm 2020, do ông Cường đề xuất phân công người khác nên Bộ Y tế yêu cầu ông Sơn phụ trách.

Hành vi của ông Sơn khi ký 2 văn bản cấp số lưu hành cho Công ty Việt Á góp phần giúp doanh nghiệp này kinh doanh trái phép, gây thiệt hại cho nhân dân và Nhà nước; có dấu hiệu của tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Viện kiểm sát đánh giá ông Nguyễn Trường Sơn không phải người phụ trách lĩnh vực cấp số lưu hành; không thông đồng, thỏa thuận làm lợi cho Việt Á; không được hưởng lợi. Do vậy, cơ quan điều tra "miễn trách nhiệm hình sự cho ông Sơn là có căn cứ" - cáo trạng thể hiện.

Ông Nguyễn Trường Sơn đã nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 4/2023. Ông Nguyễn Trường Sơn được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý với những đóng góp lớn cho ngành Y tế, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là nỗ lực trong việc phát triển kỹ thuật cao, công tác ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc máu ngoại biên.

Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Trường Sơn là Phó Trưởng ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (từ 30/1/2020 – 24/8/2021), và sau đó là thành viên Tiểu ban Y tế của Ban Chỉ đạo này từ 24/8/2021. Ôngđã có 3 lần làm Trưởng bộ phận Thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại 3 điểm dịch nóng nhất là Đà Nẵng, Bắc Giang và TP.HCM, có vai trò quan trọng trong việc dập dịch tại ba điểm nóng này...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem