"Cô dâu Cao Bằng 62 tuổi" ngoài bơm mỡ còn có thể làm gì để cải lão hoàn đồng?

Nguyên Bảo Thứ tư, ngày 16/01/2019 16:24 PM (GMT+7)
Bác sỹ thẩm mỹ cho rằng, với độ tuổi lục tuần như "cô dâu Thu Sao" thì hiệu quả của các phương pháp thẩm mỹ chỉ mang tính tương đối mà thôi.
Bình luận 0

img

Sự thay đổi của cô dâu Thu Sao sau khi cấy mỡ tự thân.

Sau khi tổ chức đám cưới “thế kỷ” với người chồng 26 tuổi, cô dâu Thu Sao đã có cuộc sống mới. Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tếu, chỉ trích của dư luận cô dâu Thu Sao và chú rể Triệu Hoa Cương vẫn thường xuyên công bố những hình ảnh, trạng thái tình tứ. Chưa hết, cô dâu Thu Sao còn tiến hành “trùng tu” nâng cấp toàn bộ như: cắt mí, bóc mỡ, hút mỡ bụng, cấy mỡ tự thân, cấy mỡ mu bàn tay…

Nếu so sánh hình ảnh của chị Thu Sao ở thời điểm hiện tại và cách đây mấy tháng thì nhiều người nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Gương mặt căng bóng, trẻ trung, các đường nét trên gương mặt cũng căng bóng, mịn màng.

img

Khoảng cách tuổi tác đã được kéo lại khi 2 người chụp ảnh với nhau.

Tuy nhiên, xung quanh việc “đại tu” của cô dâu mới Thu Sao, nhiều người cũng lo lắng liệu ở tuổi ngoài 60 thì có ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng hay không? Trong khi Thu Sao vẫn khá tự tin: “Tôi xác định đi làm và cảm thấy tự tin, bình thường. Tôi rất tự tin, không hề lo sợ. Tôi từng nói 'xấu chỗ nào sẽ làm đẹp chỗ đó' và hôm nay bản thân sẽ thực hiện việc này. Tôi tin rằng ngày mai, mình sẽ có một khuôn mặt khác xinh đẹp hơn".

img

Nhan sắc của cô dâu Thu Sao sau khi "đại tu"

Đặc biệt là gương mặt của cô trông trẻ trung và căng mịn nhờ phương pháp cấy mỡ tự thân. Bác sỹ đã dùng mỡ ở bụng và cấy lên mặt sau khi đã lọc mỡ qua máy ly tâm. Đây là phương pháp mới nhất hiện nay, hiệu quả mang lại lâu dài nhưng nhược điểm là chi phí quá đắt và còn tùy thuộc vào độ thích ứng của mỡ tự thân trong cơ thể khách hàng.

Tuy nhiên, theo bác sỹ với trường hợp của cô dâu Thu Sao có thể tiến hành nhiều phương pháp nâng cơ mặt, căng da khác nhau như: công nghệ trẻ hóa da, căng chỉ Hifu, căng da bằng chỉ, cắt da mặt và cổ...

img

Phương pháp căng da mặt bằng chỉ hiệu quả nhanh nhưng khá đau đớn.

Phương pháp Hifu

Công nghệ căng da mặt, trẻ hóa bằng công nghệ Hifu (High Intensity Focus Ultrasound) mà không cần phẫu thuật, được sử dụng sóng siêu âm cường độ cao để kích thích sản sinh ra elastin và collagen dưới da.

Công nghệ này hoạt động căng da dựa trên việc sử dụng bước sóng có thể đi vào tới độ sâu 3.0-4.5mm dưới bề mặt da. Đây được coi là khu vực sản sinh nhiều nhất collagen và elastin – các tế bào giúp da săn chắc, căng tràn và tươi trẻ. Sau khi đi sâu vào tận cùng lớp hạ bì, sóng siêu âm hội tụ cường độ cao sẽ phát tán năng lượng, săn gọn các mô cơ. Lúc này, các nếp nhăn, rãnh nhăn ngoài da sẽ bắt đầu được làm đầy lên, các vùng chảy xệ như trán, gò má, nọng cằm… cũng được nâng lên.

Phương pháp này được xem là “thần tốc” khi chẳng cần mất quá nhiều thời gian, bạn đã có thể sở hữu một làn da căng bóng nhưng hiệu quả lại chỉ duy trì được trong một thời gian rất ngắn.

img

Cắt da để căng da mặt thực sự là một phương pháp khá nhiều rủi ro.

Phẫu thuật căng da mặt

Trong đó, bác sỹ N.P.T.D cho biết, phương pháp căng da mặt được gợi ý cho phụ nữ từ tuổi 50 trở lên sử dụng đó là cắt da thừa ở mặt và cổ. Vì ở độ tuổi này, khả năng tăng sinh collagen kém đi nên da mất đi độ đàn hồi, da thừa xuất hiện nhiều. Bác sỹ sẽ tiến hành gây mê để bắt đầu thực hiện và bệnh nhân cần tuân chủ các sàng lọc trước khi tiến hành như: không có tiền sử bệnh tim mạch, máu khó đông, không được dùng thuốc lá, thuốc tránh thai, thuốc chống viêm trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật.

Vùng da thừa sẽ được cắt bỏ, tạo nên sự đối xứng cho khuôn mặt. Phương pháp này có ưu điểm cao là hiệu quả duy trì được lâu dài nhưng có điểm hạn chế đó là khá đau đớn, mất thời gian nghỉ dưỡng và có thể gặp một trong những biến chứng nhẹ như: sưng tấy, bầm bím, nhiễm trùng còn nặng nề hơn là: mất tóc vùng sau tai (vùng phẫu thuật), tổn thương dây thần kinh số 7, mất cảm giác vùng cơ mặt...

img

Cô dâu 62 tuổi Thu Sao đã trẻ trung hơn sau khi cấy mỡ tự thân.

Các phương pháp khác

Ngoài ra, còn rất nhiều phương pháp khác nhau như: tiêm chất làm đầy filler, dùng sóng siêu âm và điện ion... tuy nhiên bác sỹ N.P.T.D cho rằng tất cả chỉ mang tính giải quyết tình thế chứ hiệu quả về lâu dài là không có. Thậm chí như phương pháp tiêm filler thì người sử dụng bị phụ thuộc nó hoàn toàn. Hoặc phương pháp cấy chỉ, căng da. Chỉ được đặt dưới da cùng với đường thông của ống tiêm sẽ rút ngắn lại thể tích cho các vùng da bị chảy xệ trước đây. Các sợi chỉ hoạt động giống như dây rút, giúp hỗ trợ nâng đỡ da mặt và tái sinh collagen mới.

img

Tiêm filler cũng là phương pháp căng da, làm đầy nhanh chóng.

Vậy lựa chọn phương pháp nào để mong muốn “đảo ngược lão hóa” như cô dâu như Thu Sao trở thành hiện thực. Trả lời về vấn đề này, bác sỹ  cho biết: "Với phụ nữ ở tuổi mãn kinh như chị Thu Sao thì tỷ lệ thành công của các phương pháp sẽ thấp hơn rất nhiều. Ví dụ như cấy mỡ tự thân, sau 9 tháng đến 1 năm, tỷ lệ mỡ tồn tại và không bị đào thải chiếm 20% trong khi với người bình thường khoảng 40-50% nên phương pháp cấy mỡ tự thân tỷ lệ thành công không cao. Và cũng theo bác sỹ sau 1 năm, phải đi "dặm" lại mỡ tự thân ở mặt, xem mỡ ở đó có có bị đào thải hay chưa".

"Còn phương pháp Hifu thì khá phù hợp nhưng phải đi lại liệu trình liên tục. Còn phương pháp cắt da, treo cơ mặt thì lại ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt nếu không được thực hiện chuẩn quy trì thì rất nguy hiểm tính mạng”, bác sỹ cho biết thêm.

”9X Tây Nguyên xấu còn bán online”: Sau khi xinh đẹp, chồng cũ đòi quay lại

Sau khi bị chỉ trích, miệt thị vì ngoại hình, đó chính là động lực giúp bà mẹ đơn thân đến từ Tây Nguyên quyết tâm...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem