"Cô gái vàng" Taekwondo giành tấm vé thứ 9 dự Olympic Tokyo

Song Minh Thứ sáu, ngày 21/05/2021 20:55 PM (GMT+7)
Tối nay (21/5), Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi nữ võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã thi đấu xuất sắc để giành vé dự Olympic Tokyo.
Bình luận 0

Taekwondo giành vé thứ 9 dự Olympic Tokyo

Trên hành trình tìm vé dự Olympic Tokyo, đội tuyển taekwondo Việt Nam đặt niềm tin vào 2 nữ võ sĩ: Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết.

Các VĐV và chuyên gia đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước khi lên đường sang Jordan.

Theo quy định vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực Châu Á diễn ra tại Amman (Jordan) từ ngày 21 đến 23/5, chỉ hai VĐV lọt vào chung kết nội dung tại mỗi hạng cân mới được nhận vé chính thức dự Olympic Tokyo.

"Cô gái vàng" Taekwondo giành tấm vé thứ 9 dự Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã giành vé dự Olympic Tokyo.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, niềm hy vọng lớn nhất của taekwondo Việt Nam là Trương Thị Kim Tuyền đã xuất trận trên thảm đấu hạng -49kg nữ.

Sau khi thắng thuyết phục VĐV người Pakistan với cách biệt 22-8, Kim Tuyền tiếp tục thể hiện sự hưng phấn khi thắng tiếp VĐV người Kazakhstan 26-12.

Hai chiến thắng giúp Kim Tuyển ghi tên mình vào trận chung kết và đã chắc chắn có vé dự Olympic Tokyo.

Tấm vé dự Olympic mà Kim Tuyền vừa giành được cũng là tấm vé thứ 9 tới Thế vận hội của Thể thao Việt Nam.

"Cô gái vàng" Taekwondo giành tấm vé thứ 9 dự Olympic Tokyo - Ảnh 3.

Nữ võ sĩ taekwondo Trần Thị Ánh Tuyết từng giành HCV SEA Games 30.

Trước Kim Tuyền, 8 VĐV khác đã giành quyền dự Olympic Tokyo là: Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền rowing).

Ngày mai (22/5), VĐV Trần Thị Ánh Tuyết (HCV SEA Games 30) sẽ thi đấu ở hạng cân -57kg nữ với hy vọng có thể giành thêm vé dự Olympic cho taekwondo Việt Nam.

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam là giành được 20 suất dự Olympic Tokyo 2020. 

Taekwondo tìm lại ánh hào quang

Trở lại quá khứ, taekwondo là môn đã mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Thể thao Việt Nam với tấm HCB Olympic Sydney 2000 của nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân.

Nhưng từ đó tới nay, hơn 20 năm trôi qua, các võ sĩ taekwondo Việt Nam chưa một lần được đứng trên bục nhận huy chương Thế vận hội.

"Cô gái vàng" Taekwondo giành tấm vé thứ 9 dự Olympic Tokyo - Ảnh 4.

Trương Thị Kim Tuyền chụp ảnh sel-fie cùng chuyên gia Hàn Quốc sau khi giành vé dự Olympic Tokyo.

Gần nhất tại Olympic 2012, taekwondo Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh nhưng đều thi đấu không thành công.

Tới Olympic 2016, taekwondo Việt Nam với 4 VĐV tham dự vòng loại là Trương Thị Kim Tuyền (-49kg nữ), Hà Thị Nguyên (-67kg nữ), Nguyễn Văn Duy (-58kg nam), Phan Trung Đức (-68 kg nam) đã không thể giành vé tới Thế vận hội.

Hy vọng ở tuổi 24 với rất nhiều trải nghiệm trên đấu trường quốc tế trong những năm qua, cô gái quê Vĩnh Long Trương Thị Kim Tuyền có thể mang tới niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Trong trận chung kết tối muộn 21/5, Trương Thị Kim Tuyền đã thắng VĐV Đài Bắc Trung Hoa để giành HCV hạng -49kg nữ. Chiến thắng giúp Kim Tuyền tự tin hơn hướng tới Olympic Tokyo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem