Cơ giới hóa giúp tăng thu nhập

Trần Quang Thứ sáu, ngày 12/06/2015 16:26 PM (GMT+7)
Từ việc đưa ra chính sách hỗ trợ, vận động nông dân áp dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp, đến nay xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã nâng được thu nhập của người dân lên trên 26 triệu đồng/người/năm.
Bình luận 0

Được biết, Nam Triều là một trong 3 xã của huyện Phú Xuyên được TP.Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2014 vừa qua.

Giảm chi phí nhờ cơ giới hóa

Dưới trời nắng tháng 6, bà Ngô Thị Gọn ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều đang tất bật múc nước tưới cho mạ vừa mới gieo trên sân nhà. Thấy chúng tôi đến hỏi chuyện, bà Gọn ngơi tay, gạt mồ hôi trên trán bảo: “Vụ mùa đang đến gần, thời tiết ủng hộ, nên phải tưới chăm sóc nhanh còn đưa máy ra đồng cấy cho kịp vụ”.

img
Nông dân xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội gieo mạ khay tại sân trụ sở UBND xã.   Ảnh: Trần Quang
Bà Gọn cho biết, trong vụ xuân vừa qua, gia đình bà cấy hơn 1 mẫu ruộng, đều áp dụng máy móc từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, nhờ thế mà năng suất lúa Bắc Thơm số 7 nhà bà đạt trên 2 tạ/sào (tăng trên 30kg so với năm 2010). “Năm nay, đưa máy vào làm nhàn hẳn chú ạ, không chỉ tiết kiệm được chi phí đầu vào mà còn giảm được nhân công, tôi vẫn còn nhiều thời gian đi làm thêm việc khác nữa” – bà Gọn chia sẻ thêm. Theo tính toán của bà Gọn, trung bình một sào áp dụng cấy máy bà đã tiết kiệm được khoảng gần 80.000 đồng, tức hơn 2,1 triệu đồng/ha.

 

Nhà cấy gần 1 mẫu lúa, ông Nguyễn Văn Hơn, ở thôn Nam Quất cho biết: “Từ năm 2011 trở lại đây, nhờ xã có chính sách hỗ trợ mua máy móc nông nghiệp áp dụng vào sản xuất, cấy hái nên gia đình anh và bà con trong xã không chỉ giảm được nhiều khoản chi phí, tiết kiệm được nhân công mà lúa cấy cũng đẹp và năng suất tăng lên rõ rệt nên ai cũng phấn khởi”.

Đang làm khay mạ tại sân UBND xã Nam Triều, ông Phạm Việt Hoàn cho biết: “Do gia đình có máy cấy nên luôn chủ động làm sớm và hoàn thành vụ sớm nhất, nhì xã. Xong, tôi còn đưa máy đi cấy thuê cho bà con trong và ngoài huyện nên cũng có thêm nguồn thu nhập khá cao”.

Cũng theo anh Hoàn, ngày từ cuối năm 2011, gia đình anh và nhiều hộ dân khác trong thôn được xã mời đến tham quan mô hình trình diễn cấy máy thấy hiệu quả, nên sau khi về hai vợ chồng anh đã bàn nhau và rủ thêm hai hộ khác trong thôn góp vốn để mua máy cấy với giá gần 90 triệu đồng. “Cái được nhất là khi mua máy cấy, chúng tôi được địa phương hỗ trợ khá nhiều chính sách như vốn vay lãi suất thấp, nên không chỉ tôi mà hàng chục hộ khác trong thôn cũng tự tin mua về làm” – anh Hoàn chia sẻ.

Phấn đầu trên 70% diện tích cấy máy

Trao đổi với NTNN, ông Lương Đại Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Triều cho biết: “Nam Triều là một xã thuần nông với gần 100% diện tích là đồng trũng cấy lúa. Xác định khó khăn đó, ngày từ năm đầu 2011 khi xây dựng NTM, xã đã bắt tay vào triển khai nhanh công cuộc DĐĐT và đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giúp nông dân giảm nhân công và chi phí đầu vào”.

Theo ông Thanh, nhìn chung, năm đầu triển khai còn khá lúng túng do một số hộ dẫn bảo thủ, vẫn giữ tư duy sản xuất truyền thống, sợ cái mới. Nên xã quyết liệt và tích cực đưa cán bộ xuống cơ sở để vận động, tuyên truyền và mạnh dạn đầu tư mua máy cấy về áp dụng thử nghiệm cho nông dân chứng kiến, sau đó các hộ mới nghe và làm theo.

Đến nay, toàn xã Nam Triều đã có 32 máy cấy, 5 máy gặt và hàng chục máy làm đất các loại. Trong đó, phần lớn các máy là do các hộ tự góp nhau để đầu tư mua, xã chỉ định hướng và góp vốn hỗ trợ (nguồn vốn của thành phố, huyện, xã rất ít) để bà con yên tâm mua dùng.

Riêng trong vụ xuân 2015 vừa qua, toàn huyện triển khai cấy máy khoảng 400 mẫu (với mức hỗ trợ 70.000 đồng/sào), năng suất đạt khoảng 238kg/sào, tăng khoảng trên 15% năng suất so với cấy thường. Theo kế hoạch, đến vụ mùa tới, toàn xã sẽ đưa máy vào cấy khoảng trên 60% diện tích (trên 500 mẫu).

  Sau 4 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Nam Triều ngày càng khởi sắc đời sống nhân dân ngày được cải thiện, thu nhập bình quân đạt trên   26 triệu đồng/người/năm (tăng gần 10 triệu so với năm 2010). Cùng với đó,   xã đã đầu tư cứng hóa 24,843km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Nam Triều đang phấn đấu đến hết 2015, người dân có thu nhập đạt 29 triệu đồng/người/năm. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem