Cơ hội đầu tư nuôi, chế biến thủy sản tại Ma-rốc

Thứ ba, ngày 17/08/2010 21:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thương vụ Việt nam tại Ma-rốc cho biết, Ma-rốc là một thị trường mà Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh và nuôi trồng thuỷ hải sản.
Bình luận 0

Ngoài vị trí địa lý chiến lược là cửa ngõ của châu Âu, châu Phi và Trung Cận Đông, Ma-rốc còn ký Hiệp định tự do mậu dịch (FTA) với EU, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Khối các nước A - rập Maghreb. Do vậy, nếu doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất, chế biến cá tại Ma-rốc và xuất sang các nước nói trên sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi bằng 0% vào năm 2012.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong ba tháng của quý II-2010, nước ta đã xuất khẩu sang Ma-rốc đạt khoảng 440.000 USD các sản phẩm tôm cua đóng hộp, cá filê nước ngọt, cá ngừ đóng hộp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem