"Cò" lấy "sổ đỏ" của người khác đi cầm cố, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 26/12/2022 10:36 AM (GMT+7)
Hành nghề môi giới bất động sản, Nguyễn Lâm Xinh đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác mang đi cầm cố, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 26/12, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Xinh (SN 1984, trú  phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Lâm Xinh làm nghề môi giới bất động sản tự do. Trong quá trình làm việc Xinh có quen biết với ông L.T.A.D. (SN 1981, trú quận Sơn Trà).

Tháng 3/2019, Xinh đã môi giới cho ông D mua thửa đất diện tích 100,8m2, tại địa chỉ khu dân cư An Cư 2 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) của vợ chồng ông N.N.T (SN 1980, trú tỉnh Quảng Bình) với số tiền là 14,5 tỷ đồng.

Do chưa có nhu cầu sử dụng đất mà chỉ đầu tư kiếm lời, nên ông D nhờ Xinh khi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng thì cho "bên chuyển nhượng" ký trước, còn để trống phần "bên nhận chuyển nhượng".

"Cò" lấy sổ đỏ của người khác đi cầm cố, chiếm đoạt 8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Lâm Xinh tại toà. Ảnh: D.B

Ông D nhờ Xinh giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để chuẩn bị làm các thủ tục sang tên, xin phép xây dựng khách sạn trên thửa đất này cho ông D.

Trong quá trình giữ GCNQSDĐ, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Xinh  gặp vợ chồng H.D.V (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đặt vấn đề vay 1 tỷ đồng, thế chấp bằng GCNQSDĐ này. Xinh nói dối với vợ chồng V là đất của Xinh đã mua, đang gửi để chờ nếu có khách thì bán lại.

Vợ chồng V đã cho Xinh vay 1 tỷ đồng, nhưng theo Xinh khai trừ trước lãi 10%/tháng, nên ông V. chỉ đưa Xinh 900 triệu đồng. Sau lần vay số tiền trên, Xinh tiếp tục vay thêm 2 lần nữa, tổng cộng 3 lần vay là 8 tỷ đồng. Vì Xinh không trả tiền, nên vợ chồng ông V, đã liên hệ công chứng viên để điền tên mình vào mục "Bên nhận chuyển nhượng". Khi vợ chồng ông V xây dựng nhà trên thửa đất này thì ông D phát hiện và xảy ra tranh chấp.

Xinh khai nhận đã sử dụng vào việc chi trả tiền điều trị bệnh cho vợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử Xinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải "Bị cáo là lao động chính, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ nên xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm về nuôi con".

Trước đó, Nguyễn Lâm Xinh từng bị TAND TP.Đà Nẵng xử phạt 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem