Có một ngành học chưa bao giờ hết "hot", ra trường nhận ngay lương 10-30 triệu đồng

Tào Nga Chủ nhật, ngày 21/05/2023 07:56 AM (GMT+7)
Không chỉ có nhu cầu việc làm lớn, thu nhập hấp dẫn, sinh viên học ngành này sau khi ra trường còn có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ, phát triển bản thân.
Bình luận 0

Ngành tiếng Trung chưa bao giờ hết "hot"

Mặc dù hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ chung trên toàn cầu nhưng tiếng Trung cũng được sử dụng khá phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thống kê hiện nay có hơn 1,5 tỷ người sử dụng ngôn ngữ Trung. Ngoài ra, tiếng Trung còn được sử dụng thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội bởi số liệu về dân số Trung Quốc lớn nhất thế giới.

Tiếng Trung là một trong những ngoại ngữ được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học từ trước đến nay. Khi mùa tuyển sinh đang đến gần, những thắc mắc liên quan như ngành ngôn ngữ Trung Quốc học trường nào, nên học ngôn ngữ Trung ở trường nào tốt, học tiếng Trung ra làm gì, mức lương của ngành tiếng Trung là bao nhiêu… liên tục được nhiều phụ huynh học sinh đặt ra.

Có một ngành học chưa bao giờ hết "hot", ra trường nhận ngay lương 10-30 triệu đồng - Ảnh 1.

Học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2022. Ảnh: Tào Nga

Theo chia sẻ từ Trường Đại học Đông Á, Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu về cách sử dụng tiếng Trung trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch… Ngoài ra, những kỹ năng cơ bản như: biên dịch, phiên dịch, giao tiếp cũng được chú trọng và sinh viên đảm bảo có thể sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết bằng tiếng Trung để hoàn thành công việc của mình. 

Còn theo Trường Đại học Hồng Bàng, khối lượng kiến thức tiếng Trung có chương trình đào tạo mang tính hệ thống từ Sơ cấp đến Cao cấp. Đối với sinh viên ngay từ năm nhất đã được học với những người Bản ngữ từ các môn Khẩu ngữ, Ngữ âm, Ngữ pháp, Văn hoá… Học kỳ 3, các bạn sinh viên lên lớp nghe giảng 100% hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, sinh viên còn được đi thực tập trước khi ra trường tại các doanh nghiệp, các công ty liên doanh nước ngoài để làm quen với việc phiên dịch trong tương lai.

Học tiếng Trung trường nào, điểm chuẩn bao nhiêu?

Tiếng Trung Quốc được chia thành 3 ngành chính trong các trường đại học là Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm Trung Quốc, Tiếng Trung thương mại. Các trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung ở Miền Bắc như Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;  Viện Đại học Mở Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Học viện Khoa học Quân sự; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Thăng Long; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội...

Các trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung ở Miền Trung như Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng;  Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế;  Đại học Đông Á.... Và các trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung ở Miền Nam là Trường đại học Sư phạm TP.HCM; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường  Đại học Văn Hiến; Trường  Đại học Hùng Vương; Trường  Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM; Trường  Đại học Tôn Đức Thắng; Trường  Đại học Mở TP.HCM...

Ngành Ngôn ngữ Trung được các trường đại học, cao đẳng tổ chức tuyển sinh thông qua xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc học bạ với các khối thi: Khối D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); Khối D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung); Khối D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh); Khối D15 (Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh); Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý); Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân); Khối C20 (Văn, Địa lý, Giáo dục công dân)....

Về điểm chuẩn, các chuyên ngành liên quan đến Tiếng Trung đều có điểm chuẩn khá cao. Lấy dẫn chứng vào năm 2022, khoa Quản trị kinh doanh (tiếng Trung thương mại) của Trường Đại học Thương mại lấy 26 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Hà Nội lấy 35,92 điểm theo thang 40; Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ lấy 36,60 điểm theo thang 40, đây cũng là số điểm của ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Ngoại thương. 

Có một ngành học chưa bao giờ hết "hot", ra trường nhận ngay lương 10-30 triệu đồng - Ảnh 2.

Tiếng Trung được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: TBDU

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở, thu nhập cao

Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo có thể đảm nhiệm những công việc sau đây: Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan; Chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng trong các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán; Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế; Giảng dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại trường Đại học, Cao đẳng,…

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS chuyên ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng tiếng Trung Quốc Ngô Thanh Hương, giảng viên khoa tiếng Trung, Trường Đại Học Hà Nội, cho biết: "Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, việc học ngoại ngữ không chỉ là một niềm đam mê cá nhân mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập trong tương lai. Trong số các ngôn ngữ ngoại ngữ phổ biến, tiếng Trung đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều học sinh tại Việt Nam. 

Có một ngành học chưa bao giờ hết "hot", ra trường nhận ngay lương 10-30 triệu đồng - Ảnh 3.

TS Hương chia sẻ, sinh viên theo học tiếng Trung mang nhiều lợi thế vượt trội. Ảnh: NVCc

Trên thực tế, việc chọn học tiếng Trung tại Việt Nam mang lại nhiều lợi thế vượt trội. Một trong những lợi thế lớn nhất của việc học tiếng Trung là mở ra cơ hội việc làm rộng lớn. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Việc có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và du lịch với Trung Quốc. Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp như: Huawei, COSCO Shipping Lines, Hồng Hải... Ngoài ra, nhiều công ty đa quốc gia cũng đang tìm kiếm nhân viên có kỹ năng tiếng Trung để làm việc trong môi trường quốc tế. 

Việc học tiếng Trung cũng mở ra cơ hội để sinh viên trở thành những chuyên gia đa ngành. Trung Quốc là một quốc gia có nền giáo dục phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Việc học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc không chỉ cung cấp kiến thức tiếng Trung mà còn cho phép sinh viên tiếp cận với nhiều ngành học khác nhau như kinh tế, kỹ thuật, y học, nghệ thuật và văn hóa. Điều này giúp sinh viên có cơ hội mở rộng kiến thức và trở thành những chuyên gia đa ngành, có khả năng thích ứng với nhiều lĩnh vực công việc khác nhau trong tương lai".

Theo TS Hương, đồng nghĩa với cơ hội việc làm, việc chọn học tiếng Trung còn mang lại mức thu nhập hấp dẫn. Với sự phát triển của quan hệ kinh tế và giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhu cầu tuyển dụng nhân viên có kỹ năng tiếng Trung đang tăng cao. Việc sở hữu kỹ năng tiếng Trung giúp sinh viên có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có thể đạt được mức thu nhập cao hơn so với những người không biết tiếng Trung. 

Mức lương trung bình của sinh viên sau khi tốt nghiệp dao động từ 10 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, việc học tiếng Trung cũng mở ra cơ hội để sinh viên tham gia vào các chương trình hợp tác và trao đổi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp các em nâng cao trình độ ngôn ngữ mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân và mở rộng kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của quốc gia này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem