Trồng thứ cỏ gì mà dân nơi này ở Đồng Tháp đang "lo sốt vó" vì giá bán bất ngờ "bốc hơi" hơn 1 nửa?

Thứ ba, ngày 06/09/2022 13:27 PM (GMT+7)
Khoảng 1 tháng trở lại đây, giá cỏ nhung tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) rớt giá, khiến người trồng cỏ lo lắng.
Bình luận 0

Hiện mỗi mét vuông cỏ nhung được thương lái thu mua với giá 15.000 đồng, thậm chí những diện tích cỏ trồng ở khu vực trũng thấp có nguy cơ bị nước ngập phải bán chạy lũ chỉ có giá từ 11.000 - 13.000 đồng/m2. 

So với thời điểm tháng 4, giá cỏ ở mức cao nhất là 30.000 - 32.000 đồng/m2 thì hiện nay giá cỏ giảm từ 15.000 - 21.000 đồng/m2.

Trồng thứ cỏ gì mà dân nơi này ở Đồng Tháp đang "lo sốt vó" vì giá bán bất ngờ "bốc hơi" hơn 1 nửa? - Ảnh 1.

Thu hoạch cỏ nhung tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Hoài Thảo

Với giá bán này, những người trồng cỏ lâu năm cho biết, phải chịu lỗ công chăm sóc, còn người mới trồng thì lỗ nặng vì chi phí đầu tư và giá cỏ giống khá cao. Tuy giá cỏ giảm nhưng giá thuê nhân công chăm sóc vẫn duy trì ở mức cao từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày. Giá vật tư phân bón, thuốc trừ sâu cũng tăng theo giá cả thị trường.

Nguyên nhân cỏ nhung rớt giá trong thời gian gần đây là do cung vượt cầu, diện tích trồng cỏ nhung tăng nhiều mà chưa có đầu ra ổn định. Nếu như trước đây, cỏ nhung chỉ phát triển nhiều ở ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông thì nay đã lan rộng ra ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông và phường Tân Quy Đông.

Trước tình trạng này, người trồng cỏ đành phải cố gắng duy trì diện tích để đầu tư cho những đợt cỏ tiếp theo và trồng thêm các loại cây công trình để có thêm chi phí trang trải chăm sóc hàng ngày.

Trúc Nguyên (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem