Cơ quan hải quan
-
Trong bối cảnh Nhật Bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, các sản phẩm tôm sú cỡ lớn của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng thị phần trong thời gian này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần nâng chất thêm cho sản phẩm để cạnh tranh mạnh với tôm của Indonesia và Ấn Độ khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
-
Việt Nam đang nhập khẩu nhiều nhất gỗ dán, ván bóc từ Trung Quốc. Các mặt hàng gỗ Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đa dạng hơn các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này.
-
Dù Trung Quốc mua đến 2 triệu tấn trong 9 tháng năm 2021 nhưng thị phần xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc của Việt Nam vẫn là con số khiêm tốn so với Thái Lan.
-
Dự báo từ nay đến cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán tới gần, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ diễn ra ngày càng phức tạp hơn.
-
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP.HCM ngăn chặn kịp thời hai lô hàng xuất khẩu chứa ma túy ngụy trang trong sứa biển và cá khô.
-
Ngày 14/9, tại một kho hàng tại thôn Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), lực lượng Hải quan vừa phối hợp với Công an phát hiện, thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc điều trị Covid-19 nhập về Việt Nam dưới dạng quà biếu.
-
Theo Cơ quan Hải quan Nga, 6 tháng đầu năm 2021, Nga tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, Belarus, nhưng giảm mạnh nhập khẩu từ các thị trường khác. Vốn đã chiếm thị phần lớn nhất ở Nga, hạt điều Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về thị phần trong nửa đầu năm nay nhờ Nga đẩy mạnh tiêu thụ.
-
Mỹ và các đồng minh đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình sơ tán công dân của họ cũng như những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước hiện đang bị kiểm soát bởi Taliban.
-
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19, tuy nhiên, những khó khăn mới xuất hiện khi dịch đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Nam khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng.
-
Xoài Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc tăng mạnh trong năm 2020 và Việt Nam đang đứng thứ 4 trong những thị trường cung cấp xoài cho nước này.