Góc nhìn pháp lý vụ 2 người đàn ông hành hung nữ tài xế sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Quang Trung Thứ tư, ngày 01/06/2022 10:46 AM (GMT+7)
Theo chuyên gia pháp lý, qua clip có thể thấy, vụ 2 người đàn ông hành hung nữ tài xế sau va chạm giao thông đã có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố vụ án.
Bình luận 0

2 người đàn ông hành hung nữ tài xế 

Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang điều tra, xác minh vụ nữ tài xế bị 2 người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông tại phố Nhân Hòa.

Nạn nhân trong vụ việc đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Có thể khởi tố vụ 2 người đàn ông hành hung nữ tài xế sau va chạm giao thông ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Sau khi tới hiện trường, người đàn ông áo đen liên tục tát, đạp vào người nữ tài xế ô tô (áo xanh). Ảnh: Cắt từ clip.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip về vụ việc trên. Theo đó, tối 30/5, một phụ nữ lái ôtô đến một giao lộ ở phố Nhân Hòa thì va chạm với giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.

Theo nhân chứng, khi vụ tai nạn xảy ra, nữ tài xế liên tục xin lỗi, giải thích về nguyên nhân. Tuy nhiên, người lái xe máy điện lại chửi bới, gọi điện cho người thân đến.

Ngay khi vừa tới hiện trường, lời qua tiếng lại, 1 trong 2 người đàn ông tiến tới tát mạnh vào mặt lái xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy, 2 người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn.

Có dấu hiệu tội phạm hay không?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, va chạm giao thông là chuyện hết sức bình thường xảy ra trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong môi trường đô thị đông đúc.

Tuy nhiên, với mỗi người ở mức độ nhận thức, văn hóa, khả năng kiểm chế cảm xúc khác nhau sẽ có những ứng xử khác nhau khi va chạm giao thông xảy ra.

Phần lớn là những người trong cuộc thường bình tĩnh, xác định nguyên nhân, yếu tố lỗi và mức độ thiệt hại để thỏa thuận bồi thường hoặc yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong đó có một số ít người lại nóng nảy, cục súc, có những hành vi ứng xử côn đồ, thiếu văn hóa, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác mà xông vào ẩu đả, thậm chí sát hại người đã va chạm với mình.

Trong vụ việc trên, theo ông Cường, qua clip thấy đã có dấu hiệu tội phạm. Bởi hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Hành vi đánh người gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt là hành vi có tính chất côn đồ.

Như vậy, khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, và tổ chức khám thương cho cô gái.

Trường hợp nạn nhân có thương tích và có yêu cầu xử lý hình sự và hành vi của hai người đàn ông được xác định là có tính chất côn đồ, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và xử lý 2 người đàn ông đã hành hung cô gái về tội "Cố  ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Mức chế tài cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân và tính chất mức độ hành vi gây ra, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trường hợp nạn nhân không có đơn yêu cầu xử lý hình sự hoặc có đơn nhưng sau đó rút đơn, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố về tội cố y gây thương tích nhưng nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, 2 người đàn ông hành hung nữ tài xế vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem