Có thêm lợi thế, U23 Việt Nam nhiều cơ hội dự VCK U23 châu Á

Thứ năm, ngày 25/05/2023 11:10 AM (GMT+7)
U23 Việt Nam tiếp tục được hưởng thêm lợi thế trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á tới đây.
Bình luận 0

Khép lại hành trình tại SEA Games 32 với tấm HCĐ, lứa cầu thủ U22/23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều giải đấu quan trọng trong năm nay. Ngoài giải vô địch U23 Đông Nam Á và Asiad, vòng loại U23 châu Á cũng là giải đấu mà lứa U22/23 được đặt rất nhiều kỳ vọng với mục tiêu giành vé vào VCK.

VCK U23 châu Á là nơi bóng đá Việt Nam có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Dưới thời HLV Park Hang-seo, lứa cầu thủ trẻ khi đó với những Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng... đã viết nên kỳ tích với ngôi vị á quân. Ở giải đấu gần nhất với sự đồng hành của chiến lược gia người Hàn Quốc Gong Oh-kyun, chúng ta cũng tiến vào tới trận tứ kết và chỉ để thua nhà vô địch năm đó là Saudi Arabia.

Có thêm lợi thế, U23 Việt Nam nhiều cơ hội dự VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vào tới tứ kết VCK U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun

14 giờ chiều nay (25/5), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Mới đây, U23 Việt Nam cũng có thêm lợi thế lớn sau quyết định của AFC. Theo đó, U23 Việt Nam có thể tiếp tục tránh thêm được những đối thủ mạnh ở vòng loại U23 châu Á 2024.

Cụ thể, AFC cho biết nguyên tắc bốc thăm quy định các đội bóng cùng khu vực nhưng khác nhóm hạt giống sẽ được ưu tiên xếp vào cùng bảng, nhằm tránh việc phải di chuyển khoảng cách xa. Từ quy định này, U23 Việt Nam cũng sẽ tránh được một số đội bóng đáng gờm nhưng không chung khu vực như Iran (nhóm 2), Oman (nhóm 3) hay Qatar (nhóm 4).

Có thêm lợi thế, U23 Việt Nam nhiều cơ hội dự VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

Chia nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024.

Với lợi thế trên cùng việc không phải gặp các đối thủ ở nhóm hạt giống số 1 (do là chủ nhà), U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng đấu dễ thở và hứa hẹn sáng cửa tiếp tục giành quyền vào VCK lần thứ 5 liên tiếp.

Vòng loại giải U23 châu Á có sự góp mặt của 43 đội, chia thành 11 bảng đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK U23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar.


L.C (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem