Cố vấn cấp cao của ông Trump tuyên bố sốc Ukraine phải đền bù cho người Mỹ
Cố vấn cấp cao của ông Trump tuyên bố sốc Ukraine phải đền bù cho người Mỹ
PV (Theo RT)
Thứ hai, ngày 17/02/2025 09:17 AM (GMT+7)
Washington mong đợi Kiev sẽ đền bù cho Mỹ vì những "khoản đầu tư" mà họ đã bỏ ra trong cuộc xung đột ở Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz nói với Fox News ngày 16/2.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz. Ảnh Getty
Ông lập luận rằng việc đền bù cho người dân Mỹ sẽ là cách tốt nhất để Ukraine đảm bảo tiếp tục nhận được hỗ trợ trong tương lai.
Nhận xét của ông Waltz được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã "lịch sự từ chối" ký một văn bản cấp cho Mỹ quyền đối với 50% trữ lượng khoáng sản trong tương lai của Ukraine, được cho là đang tìm kiếm một "thỏa thuận tốt hơn". Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã yêu cầu Ukraine "tương đương 500 tỷ đô la giá trị đất hiếm" để đổi lấy những gì ông ước tính là "hơn 300 tỷ đô la" mà Washington đã cung cấp cho Kiev dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau trong bối cảnh xung đột với Moscow.
"Người dân Mỹ xứng đáng được đền bù, xứng đáng được đền đáp xứng đáng cho hàng tỷ đô la mà họ đã đầu tư vào cuộc chiến này. Tôi không nghĩ ra được điều gì khiến người dân Mỹ thoải mái hơn với các khoản đầu tư trong tương lai hơn là nếu chúng ta có thể hợp tác và giúp người dân Mỹ được toàn vẹn", ông Waltz phát biểu vào Chủ Nhật. "
Cố vấn an ninh quốc gia nói thêm rằng ông Zelensky "sẽ rất sáng suốt khi ký kết thỏa thuận này với Mỹ".
Ông Zelensky trước đây đã tuyên bố rằng ông muốn thiết lập một "quan hệ đối tác" có lợi cho cả hai bên thay vì chỉ đơn giản là chuyển giao tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Trong khi đó, thủ tướng Ukraine Denis Shmigal đã đề xuất cấp cho EU quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine để đổi lấy sự hợp tác với Kiev và đầu tư vào quá trình tái thiết đất nước.
Ông Waltz cũng tuyên bố rằng Mỹ "đã gánh chịu phần lớn" viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Kiev. Theo chính thức, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 175 tỷ đô la cho Ukraine kể từ năm 2022, mặc dù một phần đáng kể trong số tiền tài trợ đó đã được chuyển cho các ngành công nghiệp và hoạt động của chính phủ Mỹ liên quan đến cuộc xung đột. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, tính đến tháng 10/2024, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 92 tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự, trong khi các quốc gia EU và Vương quốc Anh đã phân bổ tổng cộng 131 tỷ đô la.
Một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024 lưu ý rằng Ukraine "có tiềm năng to lớn như một nhà cung cấp toàn cầu lớn về nguyên liệu thô quan trọng" cần thiết cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh. Quốc gia này có trữ lượng titan và lithium lớn nhất châu Âu, mặc dù chúng không được phân loại là nguyên tố đất hiếm.
Ông Zelensky trước đây đã thừa nhận rằng phần lớn lãnh thổ giàu khoáng sản của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo Forbes, khoảng 7 nghìn tỷ đô la giá trị khoáng sản trước đây của Ukraine nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, nơi đã gia nhập Nga vào năm 2022.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.