Còi báo cháy do người nhà bệnh nhân bấm nhầm

Thứ sáu, ngày 30/08/2013 16:15 PM (GMT+7)
Sự việc chuông báo cháy Khoa sản hú inh ỏi làm sản phụ, người nhà và bác sĩ hoảng loạn vào đêm 29.8 là do người nhà bệnh nhân bấm nhầm nút báo cháy tự động, chứ không phải là do cháy thật.
Bình luận 0
Hôm nay (30.8), ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: “Sự việc chuông báo cháy Khoa sản hú inh ỏi làm sản phụ, người nhà và bác sĩ hoảng loạn vào đêm 29.8 là do người nhà bệnh nhân bấm nhầm nút báo cháy tự động, chứ không phải là do cháy thật".

 Hàng chục sản phụ cùng người nhà bệnh nhân một phen hết vía do còi hú của Khoa sản báo cháy.
Hàng chục sản phụ cùng người nhà bệnh nhân một phen hết vía do còi hú của Khoa sản báo cháy.

Ông Ẩn lý giải, vì nút bấm báo cháy tự động của Khoa sản được thiết kế gắn lộ thiên ở trên tường nên rất dễ nhìn thấy, đặc biệt gắn kiểu này để cho mọi người dân khi phát hiện có cháy thì ai cũng bấm được nút báo cháy để báo hiệu. Khi có người bấm nút là cả tòa nhà 5 tầng của Khoa sản đều có tiếng báo hiệu cháy kêu lên để mọi người nghe biết được.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là người bấm nhầm chuông báo cháy vào đêm 29.8 gây lên sự hỗn loạn trên” - ông Ẩn cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 29.8, hàng chục sản phụ tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau khi nghe còi báo cháy hú inh ỏi đã ẵm con chen chúc nhau chạy tán loạn từ tầng 5 của Khoa sản xuống dưới đất. Nhưng khi xuống dưới đất an toàn, họ chỉ phát hiện còi tự ý phát kêu báo cháy chứ không thấy lửa và khói bốc lên tại tòa nhà.
Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem