Còi báo động không kích vang khắp Ukraine hơn 30 phút; Phần Lan tuyên bố khả năng đóng cửa không phận Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 16/11/2022 19:08 PM (GMT+7)
Chính phủ Ukraine đã công bố còi báo động phòng không trên hầu hết lãnh thổ Ukraine vào sáng 16/11. Còi báo động đã vang lên trong hơn 30 phút.
Bình luận 0
Còi báo động không kích vang khắp Ukraine hơn 30 phút; Phần Lan tuyên bố khả năng đóng cửa không phận Ukraine - Ảnh 1.

Bản đồ báo động không kích trên khắp Ukraine.

 Kể từ 09 giờ 50 phút sáng giờ Kiev, còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine. Còi báo động thông báo mối đe dọa tấn công tên lửa, đồng thời hướng dẫn cư dân địa phương tìm nơi trú ẩn.

Cơ quan truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus là Belarusian Hajun đã báo cáo rằng ba máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Baranovichi ở Belarus lúc 9 giờ 10 phút và một máy bay phản lực MiG-31K (số đuôi RF-92339) cất cánh từ sân bay Machulishchy, cũng ở Belarus, lúc 09 giờ 45 phút.

 Lúc 10 giờ 18 phút, một cuộc không kích đã được thực hiện tại thành phố Kiev và một số khu vực khác.

Trong diễn biến khác, cùng ngày Phần Lan tuyên bố về khả năng đóng cửa không phận Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto tuyên bố về khả năng đóng cửa không phận Ukraine sau tình trạng khẩn cấp ở Ba Lan, vấn đề này sẽ được coi là một trong những phương án ứng phó với vụ việc.

The Guardian trước đây viết rằng, trong bối cảnh sự việc ở Ba Lan, các nước vùng Baltic ủng hộ việc thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời ở miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, tờ báo tin rằng, Mỹ và các đồng minh NATO khác sẽ phản đối đề xuất này. 

"Chắc chắn, việc đóng cửa không phận sẽ được thảo luận. Hiện đang xem xét các lựa chọn khác nhau về cách thức bảo vệ Ukraine",  ông Pekka Haavisto nói trong cuộc họp báo với các nhà báo Phần Lan vào sáng 16/11 khi được hỏi, liệu vấn đề về khả năng đóng cửa không phận của Ukraine có được đem ra thảo luận hay không.

Tối 15/11, truyền thông Ba Lan đưa tin hai quả rocket đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan - ở tỉnh Lublin, giáp biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng tên lửa rơi ở Ba Lan là do Nga sản xuất. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lưu ý rằng Warsaw không có thông tin chính xác về việc tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của ai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem