Côn Đảo: Học sinh cấp 2, 3 trở lại trường, riêng mầm non và cấp 1 học trực tuyến

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 15/03/2022 10:05 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài phải nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến, do phát sinh nhiều F0, đến nay, học sinh cấp 2 và cấp 3 tại huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở lại trường.
Bình luận 0

Ngày 15/3, học sinh cấp 2 và cấp 3 tại huyện Côn Đảo đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh cấp 2, 3 Côn Đảo trở lại trường, riêng mầm non và cấp 1 vẫn học trực tuyến - Ảnh 1.

Học sinh cấp 2 và 3 ở huyện Côn Đảo đã trở lại trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Như vậy, sau 21 ngày chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong học sinh, giáo viên đã giảm mạnh, số ca F0 khỏi bệnh tăng, không có ca chuyển biến nặng phải can thiệp y tế. 

Trước tình hình dịch bệnh đang chuyển biến tích cực, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã quyết định để học sinh cấp 2 và cấp 3 trở lại trường học trực tiếp, đảm bảo kiến thức phục vụ cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Học sinh cấp 2, 3 Côn Đảo trở lại trường, riêng mầm non và cấp 1 vẫn học trực tuyến - Ảnh 2.

Học sinh mầm non, cấp 1 vẫn tiếp tục học trực tuyến. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh trường liên tục, phun xịt khử khuẩn…

Riêng cấp mầm non và tiểu học là những đối tượng chưa được tiêm vaccine, thuộc diện dễ bị lây nhiễm Covid-19 nên tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Côn Đảo cũng yêu cầu các trường học phải chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, tổ chức thực hiện theo Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. 

Theo ghi nhận trong ngày đầu đến trường của học sinh, đa số các trường đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo huyện để việc dạy và học diễn ra an toàn. 

Vào tuần đầu dạy học trở lại, các trường chưa tổ chức các hoạt động ăn, uống tại căng tin. Các lớp học bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ, buổi sáng dạy và học không quá 4 tiết, buổi chiều không quá 3 tiết, riêng khối lớp 12 không quá 8 tiết/ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem