Con dâu đến thăm, mẹ chồng khỏi cần bật ti vi vì "tài năng" này

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 06/12/2020 00:06 AM (GMT+7)
Mẹ chồng kiệm lời, con dâu lại nói ra rả. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng chừng mâu thuẫn lại tìm được sự dung hòa tốt đẹp.
Bình luận 0

Đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 200, mẹ chồng Nguyễn Thị Hà (58 tuổi) và con dâu Vũ Thị Huyền Trang (29 tuổi) đã chia sẻ về tật nói nhiều gây "choáng" của con dâu. 

Bà Hà chia sẻ, lúc bà gặp Trang là khi trang còn nhỏ tí xíu, mà nói nhiều quá trời. Không ai nghĩ cô gái người nhỏ tiếng to lại làm con dâu bà. Còn chị Trang cũng chia sẻ, hai vợ chồng là bạn học, từ năm lớp 8- lớp 9 đã đến nhà "bạn trai" chơi. Nhưng khi gặp bà Hà, chị Trang lại nghĩ "bà hàng xóm". 

Con dâu nói nhiều, mẹ chồng choáng, mỗi lần đến thăm khỏi cần bật tivi - Ảnh 1.

Con dâu nói nhiều, mẹ chồng choáng, mỗi lần đến thăm khỏi cần bật tivi - Ảnh 2.

Sau 7 năm yêu nhau, giờ chị Trang đã cưới được 8 năm, có hai nhóc. 

Mẹ chồng đau đầu về con dâu

Về việc làm dâu, chị Trang cho biết mình khá bận rộn, sống riêng nên còn nhiều điều chưa chu đáo với mẹ chồng. Chị cũng ít đưa con về thăm ông bà. Nên những lúc tranh thủ về được, chị ở nguyên 1 ngày và nói liên tục. "Em về là mẹ không cần mở ti vi luôn". 

"Lúc đầu mình hơi sợ vì mẹ kiệm lời. Vì mình tâm sự với mẹ, nói mãi, hỏi mãi mẹ chỉ "ừm". Mình không biết là mẹ có hài lòng, có ưng hay không, có đồng ý hay không. Nên mình cứ nói thôi, nói từ sáng tới chiều. Mình về là nguyên một ngày mẹ không cần mở ti vi luôn, không tốn tiền điện", chị Trang hài hước. 

Bà Hà chia sẻ, Trang lanh lẹ nên quán xuyến mọi chuyện trong già. Riêng có việc nữ công gia chánh, nấu nướng thì mẹ chồng làm cả. Nhưng con dâu có cái tật nói nhiều: "Nói nhiều lắm, nói nhiều nhức đầu luôn. Mà khi cáu còn hay nói to, mình giật cả mình. Nhưng nói rồi không để bụng. Có lúc mình cũng tức một chút nhưng rồi cho qua", bà Hà nói. 

Con dâu nói nhiều, mẹ chồng choáng, mỗi lần đến thăm khỏi cần bật tivi - Ảnh 4.

Con dâu nói nhiều, mẹ chồng choáng, mỗi lần đến thăm khỏi cần bật tivi - Ảnh 5.

Chị Trang chia sẻ điểm chung lớn nhất của hai mẹ con là cùng "yêu một người". Chồng Trang làm biên đạo, nhiều chương trình biểu diễn của anh ở trong nước, ngoài nước, hai mẹ con chị đều rủ nhau đi xem, cổ vũ. 

Điều mà chị cảm động nhất là khi chị sinh, mẹ Hà đã chăm sóc chị vô cùng cẩn thận. Thậm chí, mẹ Hà chăm sóc chị còn thấy an tâm hơn là cả mẹ đẻ. Nhìn mẹ chăm mình, nhiều lúc chị trạnh lòng nghẹn ngào. Đáng nhẽ mình trẻ khỏe phải chăm sóc mẹ thì ngược lại mẹ phải bê cơm cho mình. 

Chăm con dâu cẩn thận nhưng bà Hà lại rất tôn trọng việc dạy dỗ cháu của con dâu. Bà thường né đi, để con dạy dỗ cháu cho tốt hơn. 

Con dâu nói nhiều, mẹ chồng choáng, mỗi lần đến thăm khỏi cần bật tivi - Ảnh 6.

Cũng do bận rộn, chị Trang ít khi mua quà cho mẹ chồng mà dùng cách "chuyển khoản" để chăm sóc mẹ chồng. Bà Hà cũng luôn tỏ sự thông cảm, bao dung khi các con bận rộn, ít quan tâm đến mình. 

MC Quyền Linh đã hết sức cảm thông với tấm lòng của những bà mẹ thời hiện đại và hy vọng những người con dù bận rộn đến đến đâu cũng nên ưu tiên dành thời gian cho cha mẹ mình. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem