Con nợ thiệt mạng vì bị "đòi nợ" bằng dao lê

Thứ hai, ngày 04/11/2013 16:35 PM (GMT+7)
Thấy con nợ về ấp mở quán cà phê mà không đả động gì về khoản vay nợ cũ, lúc 19h30 ngày 2.11, Cảnh đến quán dùng dao lê đâm Phúc một nhát. Do vết đâm trúng chỗ hiểm, Phúc đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Bình luận 0
Cách đây khoảng 2 tuần, sau thời gian bỏ đi khỏi địa phương, Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về lại ấp Bến Cam mở quán bán cà phê.

Trước đó, Lê Xuân Cảnh (SN 1981, ngụ cùng ấp Bến Cam) có cho Phúc vay 110 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 6%/tháng. Tuy nhiên, do làm ăn thất bát, sau khi đóng lãi cho Cảnh được 2 tháng thì Phúc bỏ đi khỏi địa phương.

Thấy con nợ về ấp mở quán cà phê mà không đả động gì về khoản vay nợ cũ, lúc 19h30 ngày 2.11, Cảnh đến quán dùng dao lê đâm Phúc một nhát. Do vết đâm trúng chỗ hiểm, Phúc đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Cảnh đến Công an xã Phước Thiền đầu thú.

Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem