"Con rồng dài nhất Việt Nam" tham gia Lễ rước cộ bà Bình Dương năm 2024

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 18/02/2024 19:46 PM (GMT+7)
Lễ rước cộ Bà Bình Dương năm 2024 có sự góp mặt của con rồng dài nhất Việt Nam, hơn 68m của Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu (TP.HCM).
Bình luận 0

Cùng với hơn 25 đoàn lân sư rồng khác, màn trình diễn của Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu với con rồng dài nhất Việt Nam làm mãn nhãn khách thập phương về dự Lễ rước cộ Bà Bình Dương năm 2024, tại thành phố mới Bình Dương, chiều tối ngày mùng 9 Tết Giáp Thìn (ngày 18/2 dương lịch).

Lễ rước cộ Bà Bình Dương năm 2024

Lễ rước cộ Bà Bình Dương do Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu TP.Thủ Dầu Một phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Lễ rước cộ Bà Bình Dương năm 2024 được tổ chức vào 2 ngày: Ngày 18/2 (nhằm mùng 9 Tết) và ngày 24/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng).

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tham gia lễ an vị tượng Bà trước khi cộ Bà được diễu hành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tham gia lễ an vị tượng Bà trước khi cộ Bà được diễu hành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Rất đông du khách thập phương chờ sẵn giây phút cung nghinh cộ Bà Thiên Hậu tại chùa Chùa Bà Thiên Hậu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Rất đông du khách thập phương chờ sẵn giây phút cung nghinh cộ Bà Thiên Hậu tại chùa Chùa Bà Thiên Hậu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ rước Cộ Bà tại thành phố mới Bình Dương ngày mùng 9 Tết được xem là chương trình mở đầu cho mùa lễ hội Rằm tháng giêng, lễ hội lớn nhất trong năm ở Bình Dương.

Lễ rước cộ Bà Bình Dương từ lâu được biết đến là lễ hội lớn nhất Đông Nam bộ. Ngoài sự đặc biệt về quy mô, lễ hội còn được biết đến với tấm lòng và nghĩa tình của người dân Bình Dương, khi mọi nẻo đường đến đây đều có các quầy cafe, bánh, nước, trái cây khăn lạnh miễn phí.

Xe rồng của Hội tương tế Triều Châu TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Xe rồng của Hội tương tế Triều Châu TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

16 giờ 15 phút chiều, Lễ rước Cộ Bà chính thức diễu hành qua các cung đường ở Thành phố mới Bình Dương.

Sau giây phút kính cẩn chiêm bái, cầu nguyện khi Cộ Bà ngang qua, hàng ngàn du khách thập phương được dịp mãn nhãn với màn trình diễn từ các đoàn lân sư rồng.

Hàng ngàn du khách thập phương được dịp mãn nhãn với màn trình diễn từ các đoàn lân sư rồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hàng ngàn du khách thập phương được dịp mãn nhãn với màn trình diễn từ các đoàn lân sư rồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ấn tượng nhất trong số đó là con rồng dài nhất Việt Nam, hơn 68m của Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu (TP.HCM).

Anh Đặng Trần Tính, Trưởng đoàn Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu cho biết, ngày 12/1/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng Kỷ lục Việt Nam cho con rồng dài 68m này.

Con rồng dài nhất Việt Nam, hơn 68m của Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Con rồng dài nhất Việt Nam, hơn 68m của Đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Du khách lì xì cho rồng để cầu phúc lộc đầu năm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Du khách lì xì cho rồng để cầu phúc lộc đầu năm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đây là năm đầu tiên Hải Nam Liên Hữu đưa con rồng dài nhất Việt Nam đến tham dự Lễ rước cộ Bà Bình Dương. "Chúng tôi muốn gửi đến bà con ở Bình Dương cùng tất cả du khách thập phương một năm mới an lành, hạnh phúc", anh Tính nói.

Rất nhiều đoàn lân sư rồng khác tiếp tục diễu hành và trình diễn màn múa rồng phục vụ du khách hành hương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Rất nhiều đoàn lân sư rồng khác tiếp tục diễu hành và trình diễn màn múa rồng phục vụ du khách hành hương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Màn muấ rồng của Đoàn lân sư rồng Hào Dũng Đường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Màn múa rồng của Đoàn lân sư rồng Hào Dũng Đường. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Con rồng dài nhất Việt Nam" tham gia Lễ rước cộ bà Bình Dương năm 2024- Ảnh 9.

Đoàn lân sư rồng Lâm Anh Đường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Rồng được tạo hình từ những cánh sen giả của Đoàn lân sư rồng Trung Dũng Đường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Rồng được tạo hình từ những cánh sen giả của Đoàn lân sư rồng Trung Dũng Đường. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Con rồng dài nhất Việt Nam" tham gia Lễ rước cộ bà Bình Dương năm 2024- Ảnh 11.

Khán giả phấn khích với màn trình diễn rồng phun nước của Đoàn lân sư rồng Hùng Long. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Con rồng dài nhất Việt Nam" tham gia Lễ rước cộ bà Bình Dương năm 2024- Ảnh 12.

Ngoài ra còn có sự quy tụ của các đoàn lân sư rồng, các đoàn xe hoa, gánh cờ hoa của tiên đồng ngọc nữ của 4 bang người Hoa đang sinh sống tại Bình Dương, góp phần làm cho lễ hội thêm đặc sắc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem