Còn sáu nạn nhân chưa được tìm thấy

Thứ năm, ngày 21/10/2010 14:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến chiều 21-10, sau khi công binh phá cửa kính xe khách vừa được trục vớt, đưa ra ngoài 10 thi thể, cộng với bốn xác nạn nhân được vớt trên sông - như vậy đã có 14 hành khách xấu số được tìm thấy.
Bình luận 0
img 
 

Những người dân đứng dọc bờ sông Lam bên phía Nghi Xuân, Hà Tĩnh không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, khi chứng kiến lực lượng công binh đập cửa kính chiếc xe khách vừa được trục vớt, lần lượt đưa ra ngoài từng thi thể nạn nhân.

Trong số các nạn nhân, có hai cháu bé chưa đầy một tuổi. Nhiều gia đình sau khi nhận được người thân, đã nhanh chóng làm thủ tục xác nhận và đưa về quê mai táng.

Báo NTNN tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Báo NTNN, số 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Hiện tại, công tác khám nghiệm vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 10 phút, chiếc xe khách màu trắng đã được kéo vào bờ sông Lam phía Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cuộc trục vớt chiếc xe đã kết thúc sau 18 giờ đồng hồ kể từ khi xác định vị trí xe bị nạn.

Việc tìm kiếm, trục vớt do 7 doanh nghiệp tình nguyện tham gia. Ông Trần Nhất Thành - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Trường Thành được cử điều hành chung. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem