Con trai đấm mẹ, chém bố vì đi chơi về... không có cơm

Trần Hiền Thứ tư, ngày 16/01/2019 13:16 PM (GMT+7)
Đi chơi về chưa thấy mẹ nấu cơm nên Đức đã dùng tay đấm vào mặt mẹ, thấy vậy bố Đức đến can ngăn cũng bị đánh và chém.
Bình luận 0

img

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra.

Ngày 16.1, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nay Đức (19 tuổi, trú tại thôn Briêng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9.11.2018, Đức đi chơi về đến nhà thì thấy bà Nay H’Aneo (mẹ của Đức) chưa nấu cơm. Bực tức, Đức đã dùng tay đấm mẹ, thấy vậy ông Ksor Nen (bố của Đức) đến can ngăn thì bị Đức đánh và dùng dao rựa dài khoảng 50cm chém một nhát vào bả vai.

Hậu quả, ông Nen bị gãy 1/3 giữa xương đòn trái, tổn thương màng phổi và một vết thương phần mềm cầu bả vai trái, tổn hại sức khỏe 23%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem