Công an tìm chủ sở hữu gần 500 lượng vàng

Thứ hai, ngày 26/12/2016 15:57 PM (GMT+7)
Sau một tháng điều tra, thiếu tá Campuchia Rim Ry Linh khai không biết nguồn gốc gần 500 lượng vàng trên ôtô do mình mang trái phép vào biên giới An Giang nên cảnh sát thông báo tìm chủ sở hữu.
Bình luận 0

img

Thiếu tá công an Campuchia (trái) cùng 18 thỏi vàng mang trái phép qua biên giới An Giang. Ảnh: C.A

Công an tỉnh An Giang ngày 26.12 thông báo tìm chủ sở hữu 18 thỏi vàng (gần 480 lượng vàng, tương đương 16 tỷ đồng) và ôtô 5 chỗ biển số Campuchia do Rim Ry Linh (50 tuổi, Phó đồn công an cửa khẩu Phnom Đên, tỉnh Tà Keo, Campuchia) vận chuyển trái phép vào biên giới, bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ hồi tháng trước.

Theo điều tra, chiều 25.11, Rim Ry Linh mặc quân phục thiếu tá lái ôtô nhập cảnh qua Trạm cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vào Việt Nam để thăm người thân ở An Giang. Thấy nhiều biểu hiện khả nghi, lực lượng hải quan kiểm tra và phát hiện dưới ghế ngồi của thiếu tá Campuchia có 18kg vàng miếng 24K nhưng không khai báo, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an tỉnh An Giang sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố Rim Ry Linh về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tạm giữ tang vật. Sau một tháng điều tra, Rim Ry Linh không chứng minh được nguồn gốc số tang vật trên.

Ông ta khai có một người Campuchia tên Ti ở Phnom Penh nhờ mang số vàng đến gần thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giao cho người phụ nữ mặc áo vàng, quần đen, đội nón lá. Trước khi bị bắt, Linh đã hai lần vận chuyển trót lọt 27kg vàng qua cửa khẩu Tịnh Biên.

Cửu Long (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem