Công bố kết quả khám nghiệm ADN các phần thi thể của người mẫu bị sát hại

Thứ ba, ngày 07/03/2023 13:00 PM (GMT+7)
Kết quả xét nghiệm ADN các phần thi thể được tìm thấy của Thái Thiên Phượng vừa được cảnh sát công bố. Đồng thời, phía cảnh sát cũng khép lại quá trình thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường.
Bình luận 0

Ngày 6/3, tờ SCMP đưa tin sau khi xét nghiệm ADN, cảnh sát đã xác nhận các phần thi thể được tìm thấy trong căn hộ tầng trệt của ngôi nhà 3 tầng ở Lung Mei Tsuen, Tai Po, Hong Kong chính là hài cốt của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi).

Công bố kết quả khám nghiệm ADN các phần thi thể của người mẫu bị sát hại - Ảnh 1.

Người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man (Ảnh: Instagram).

Những phần thi thể được tìm thấy gồm hộp sọ và chân nạn nhân. Riêng phần tay và thân của cựu người mẫu, cảnh sát không tìm được. Chia sẻ trên tờ HK01, phía cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ nạn nhân đã ngoan cố không chịu khai báo địa điểm vứt xác Thái Thiên Phượng. Do vậy, họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những phần thi thể còn lại của cố người mẫu. Điều này cũng gây khó khăn trong công tác điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát khẳng định, họ đã và đang làm hết sức để những kẻ thủ ác phải đền tội.

Tuần trước, gần 150 nhân viên cảnh sát bao gồm các đơn vị cơ động, đội tìm kiếm trọng điểm và đội tội phạm khu vực, đã được điều động tập trung tại bãi rác Đông Bắc Tân Giới ở Ta Kwu Ling (một khu vực ở Hong Kong) để tiến hành điều tra nhưng không thu được kết quả nào. Ngày 3/3, phía cảnh sát kết thúc việc tìm kiếm thi thể nạn nhân ở khu bãi rác.

Công bố kết quả khám nghiệm ADN các phần thi thể của người mẫu bị sát hại - Ảnh 2.

6 nghi phạm liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Ảnh: HK01).

Theo HK01, kết quả khám nghiệm ADN đóng vai trò quan trọng trong việc định tội 4 nghi phạm thuộc gia đình chồng cũ của cố người mẫu. Trong đó, Anthony Kwong (31 tuổi) - anh trai chồng cũ, Alex Kwong (28 tuổi) - chồng cũ nạn nhân, Kan Kwong (65 tuổi) - bố chồng cũ nạn nhân bị cáo buộc giết người. Họ đối diện với mức án cao nhất, chính là chung thân. Mẹ chồng cũ của nạn nhân - Lý Thụy Hương (63 tuổi) bị buộc tội cản trở công lý.

Ngày 7/3, đội điều tra đã kết thúc quá trình khám nghiệm, thu thập chứng cứ hiện trường đối với vụ án thương tâm của người mẫu Thái Thiên Phượng. Hiện, cảnh sát đã thu quân, rời khỏi hiện trường vụ án. Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng được khóa lại bằng xích sắt.

Người mẫu Thái Thiên Phượng mất tích vào ngày 21/2. Đến 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại một căn nhà ở làng Longwei, Taipo, Hong Kong. Để phá hủy ADN và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nhà chồng cũ của người mẫu 28 tuổi đã phân xác nạn nhân sau khi gây án.

Công bố kết quả khám nghiệm ADN các phần thi thể của người mẫu bị sát hại - Ảnh 3.

Các chứng cứ mà phía cảnh sát thu thập được liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Ảnh: Apple Daily).

Tính đến nay, tổng cộng 6 người bị bắt, 5 người bị truy tố trong vụ án của Thái Thiên Phượng. Trong đó, 4 nghi phạm là thành viên gia đình chồng cũ của cố người mẫu. Nghi phạm thứ 5 họ Wu (47 tuổi) là nhân tình của bố chồng cũ Thái Thiên Phượng, hiện được tại ngoại và chưa bị truy tố.

Nghi phạm thứ 6, người đàn ông họ Lin (47 tuổi), bạn thân của chồng cũ Thái Thiên Phượng, bị cáo buộc cản trở cảnh sát truy bắt tội phạm, tiếp tay cho nghi phạm Alex Kwong bỏ trốn. Sau khi hầu tòa vào ngày 6/3, người đàn ông họ Lin được tại ngoại nhưng bị cấm xuất cảnh, cam kết không được chuyển chỗ ở và phải trình diện cảnh sát 2 lần/tuần.

Phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tới.

Công bố kết quả khám nghiệm ADN các phần thi thể của người mẫu bị sát hại - Ảnh 4.

Ngôi nhà nơi thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng được tìm thấy bị cảnh sát niêm phong, khóa chặt (Ảnh: HK01).

Tờ HK01 cũng tiết lộ, một số tài sản thuộc sở hữu của nhà chồng cũ của người mẫu xuất số. Trong năm 2020-2021, cha chồng và anh trai chồng cũ của cố người mẫu đã thành lập 2 công ty, với tổng vốn đăng ký gần 9 triệu USD ở Trung Quốc đại lục.

Theo On, vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng cũng hé lộ sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát việc mua bán, sở hữu nhà tại Hong Kong. Được biết, cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng - một trong số các nghi phạm đã đăng ký mua căn hộ 350.000 USD, do chính phủ trợ giá sau khi được con dâu cũ sang tên cho căn hộ cao cấp giá 8,9 triệu USD vào năm 2019.

Vấn đề sở hữu nhà ở xã hội của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng đã được mang ra thảo luận tại cuộc họp thường kỳ của chính quyền đặc khu.

Theo Mi Vân (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem