Công bố sốc về chương trình huấn luyện đặc nhiệm SEAL

Thứ bảy, ngày 27/05/2023 12:10 PM (GMT+7)
Chương trình huấn luyện của đội đặc nhiệm SEAL có hàng loạt thiếu sót từ thiếu giám sát, sử dụng dược phẩm bừa bãi tới thiếu chăm sóc y tế, theo một báo cáo của hải quân Mỹ.
Bình luận 0

Công bố sốc về chương trình huấn luyện đặc nhiệm SEAL - Ảnh 1.

Một khóa huấn luyện của lực lượng SEAL tại California năm 2020. Ảnh: AP.

Báo cáo nhận định chương trình BUD/S của SEAL đã khiến các ứng viên có nguy cơ bị thương hoặc tử vong “đáng kể”, theo BBC.

Bản báo cáo dài gần 200 trang này là kết quả một cuộc điều tra được thực hiện sau khi Kyle Mullen, một binh sĩ 24 tuổi, thiệt mạng do viêm phổi trong quá trình huấn luyện tháng 2/2022.

Các điều tra viên của hải quân Mỹ phát hiện hoạt động chăm sóc y tế trong khóa học được “tổ chức, tích hợp và lãnh đạo một cách tồi tệ”, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các ứng viên. Đây cũng được coi là nguyên nhân khiến Mullen qua đời.

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy nhiều ứng viên đã sử dụng các loại thuốc nhằm tăng khả năng hoàn thành khóa huấn luyện. Đây không phải vấn đề mới nhưng hải quân Mỹ dường như phản ứng tương đối chậm.

Ngoài ra, văn hóa đề cao sức chịu đựng cũng khiến các ứng viên e dè trong việc báo cáo các vấn đề với sức khỏe. Khi Mullen mắc bệnh, một sĩ quan quân y đã yêu cầu các học viên không gọi cấp cứu để ngăn khóa huấn luyện bị gián đoạn.

Với độ dài 24 tuần, chương trình huấn luyện của SEAL được coi là đặc biệt khó nhằn với tỷ lệ trượt trung bình là 70%-85% mỗi khóa. Các ứng viên sẽ không được ngủ đủ, phải tắm nước lạnh và trải qua các bài tập thể chất và chiến đấu liên tục.

Trong đó, quãng thời gian khó khăn nhất là “tuần địa ngục”. Trong 5,5 ngày huấn luyện, các ứng viên được ngủ chưa đầy bốn tiếng.


Việt Hà (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem