Công chúa Tây Ban Nha phải ra hầu tòa vì gian lận thuế

Phương Đăng Thứ hai, ngày 22/12/2014 21:00 PM (GMT+7)
Telegraph đưa tin, công chúa Cristina, em gái vua Tây Ban Nha Felipe VI vừa nhận được trát hầu tòa vì cáo buộc gian lận thuế.
Bình luận 0

img
Công chúa Cristina

Tên đầu đủ của công chúa Tây Ban Nha là Cristina de Borbon. Trát lệnh yêu cầu công chúa ra hầu tòa vừa được Tòa án Tối cao của quần đảo Balearic đưa ra hôm nay.

Đây chỉ là một phần trong cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch kinh doanh khuất tất của chồng công chúa Cristina, cựu cầu thủ bóng ném Olympic, Inaki Urdangarin. Ông Inaki Urdangarin bị  cáo buộc biển thủ công quỹ thông quan tổ chức phi lợi nhuận Viện Noos do ông này sáng lập.

Theo các cáo buộc, 5,6 triệu Euro (khoảng 7,5 triệu USD) tiền công quỹ đã biến mất khỏi Viện Noos. Công chúa Cristina, năm nay 49 tuổi, bị nghi ngờ liên đới số tiền 2.6 triệu Euro. Bà là em gái vua Felipe VI và là con gái út của cựu vương Juan Carlos.

Cáo buộc trên liên quan tới các vụ làm ăn trong năm 2007 – 2008.

Ông Urdangarin và đối tác làm ăn lúc đó, ông Diego Torres, bị buộc tội lợi dụng viện Noos để tổ chức các sự kiện cho các chính quyền địa phương ở Valencia và Balearic Islands với mức giá bị đội lên.

Cả công chúa Cristina và chồng đều bác bỏ các cáo buộc. Đây là lần đầu tiên một thành viên của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha phải ra tòa.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem