Công dân thường trú và tạm trú ở TP.HCM đều được làm Căn cước công dân có gắn chip

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 10/10/2021 17:35 PM (GMT+7)
Ngày 10/10, một số phường trên địa bàn quận Phú Nhuận TP.HCM triển khai làm lại căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Nhiều người đến các điểm làm CCCD phấn khởi sau thời gian dài tạm ngưng.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều 10/10, rất đông người dân đã có mặt tại các điểm CCCD lưu động trên địa bàn phường 5, quận Phú Nhuận để thực hiện thủ tục làm thẻ. 

 Được biết trên địa bàn quận Phú Nhuận chia làm 5 điểm CCCD lưu động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dễ dàng di chuyển, rút ngắn thời gian làm việc.

Công dân thường trú cả tạm trú tại TP.HCM đều được làm CCCD có gắn chip   - Ảnh 1.

Theo hướng dẫn của công an, người dân đến địa điểm cấp CCCD phải thực hiện 5K, khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng VNEID hoặc trang http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, xuất trình mã QR, thẻ xanh COVID trên ứng dụng Y tế HCM. Ảnh ghi lại chiều 10/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Mỗi điểm sẽ tiếp nhận khoảng 250 đến 300 người/ngày, giờ làm việc bắt đầu từ 6h sáng đến hơn 10h tối. Tại 1 trong 5 điểm làm thẻ CCCD gắn chip cho người dân, tại trường tiểu học Cao Bá Quát, phường 5, quận Phú Nhuận. 

Ngày đầu tiên, người dân được đi làm lại CCCD gắn chip, nên phấn khởi. Nhiều người chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đến điểm làm, trước giờ mở cửa để nộp hồ sơ, đăng ký.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ phường 5) cho biết: Trước khi dịch bùng phát, TP.HCM đang trong đợt cao điểm làm CCCD gắn chip cho người dân. Nhưng sau đó, tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. 

Trước đó khi làm CCCD, cô Vân và người dân được tổ trưởng thông báo thời gian và địa điểm cụ thể. Tổ trưởng kêu gọi từng nhà và nghe tin mình đăng, đợt này được mấy anh hỗ trợ cho mình. Đến đây quy trình làm đúng giờ, hẹn 10h15 là đúng giờ làm liền.

Công dân thường trú cả tạm trú tại TP.HCM đều được làm CCCD có gắn chip   - Ảnh 2.

Công an thực hiện lăn tay cho người dân để hoàn thành thủ tục cấp CCCD. Ảnh ghi lại chiều 10/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Em Nguyễn Vĩnh Hiệp (phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Hiện nay, dịch tạm ổn, em rất vui khi được làm CCCD. Đến đây thì cũng được các chú công an thực hiện giãn cách nên rất an toàn".

Trung úy Lê Vũ Linh (tổ trưởng Tổ cấp CCCD lưu động, phường 5, quận Phú Nhuận) cho hay: Trước khi người dân đi đến để được cấp căn cước công dân thì đầu tiên phải đảm bảo tuân thủ quy tắc 5k, trước đó phải khai báo y tế điện tử, khi vào chỗ làm căn cước phải quét mã code theo khai báo y tế điện tử. Người dân phải chuẩn bị những hồ sơ có liên quan như hộ khẩu, căn cước cũ chứng minh thư nhân dân…để đảm bảo cung cấp đúng thông tin để làm CCCD.

Ngoài làm CCCD cho bà con có địa chỉ thường trú, Công an quận cũng tạo điều kiện, tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cho cả người tạm trú. Người dân đến làm CCCD chỉ cần mang theo giấy tờ thường trú, tạm trú và xuất trình chứng nhận tiêm chủng, đảm bảo có mặt tại địa phương… 

Theo hướng dẫn của công an, người dân đến địa điểm cấp CCCD phải thực hiện 5K, khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng VNEID hoặc trang http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, xuất trình mã QR, thẻ xanh COVID trên ứng dụng Y tế HCM. 

Trường hợp không có mã QR thì xuất trình giấy tờ chứng minh là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vắc xin và sau 14 ngày. Sau khi hoàn tất thủ tục, khoảng 1 tháng người dân sẽ được nhận thẻ CCCD mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem