Công nghệ số
-
Đối với nông thôn mới áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số, anh Ngô Hùng Thắng ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được nhiều người dân ở ĐBSCL biết đến. Anh trồng nho với 7 giống khác nhau, giám sát, điều khiển quy trình theo dõi, chăm sóc từ điện thoại.
-
Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản của VN. Nhiều thanh niên xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đã dám từ bỏ để khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản thành công trên nền tảng số.
-
Theo khảo sát Consensys – công ty phần mềm phát triển công nghệ web3 hàng đầu thế giới, người Việt Nam có góc nhìn tích cực, chủ động trong các vấn đề đặc trưng của công nghệ web3.
-
Chỉ với vài thao tác chạm, vuốt trên chiếc điện thoại thông minh, mọi điểm nóng về ô nhiễm môi trường, trật tự xã hội tại "thôn thông minh" Vân La (huyện Thường Tín, Hà Nội) đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nhanh chóng. Đây là kết quả tiêu biểu nhất của cuộc "cách mạng" chuyển đổi số của bà con tại Vân La.
-
PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, có nhiều cách khác nhau để áp dụng AI trong hoạt động nghiệp vụ báo chí nhưng không để trí tuệ nhân tạo làm chủ chúng ta.
-
Đó quan điểm chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương tại diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2030 với chủ đề "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", diễn ra trong ngày 14/6, tại Hà Nội.
-
"Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp mới sẽ tạo ra cơ hội cho một số quốc gia bứt phá vươn lên, hoá rồng, hoá hổ nhưng chỉ là số ít, đó là số ít, đó là những nước dũng cảm tiên phong đi đầu", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
-
Ngày 8/6, tại TP.Huế, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế “Dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng kinh tế”.
-
Không chỉ là một thầy giáo giỏi, nhiệt huyết với nghề, ông Trần Văn Hiền, thôn Nà Chì, xã Nà Chì (huyện Xín Mần, Hà Giang) còn được mọi người biết đến với vai trò là một người nông dân giỏi bởi mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đã đem lại thu nhập cho gia đình ông gần 300 triệu đồng/năm.
-
"Dữ liệu là tài nguyên mới, có thể coi là đất đai trên không gian số. Cơ quan nhà nước xây dựng và mở tài nguyên này nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số", Phó Cục trưởng phụ trách Cục CĐS quốc gia nhấn mạnh.