Công nghiệp hóa nông nghiệp ở Hà Nam

Lê Hân Thứ bảy, ngày 21/03/2015 10:09 AM (GMT+7)
So với các tỉnh xung quanh khu vực Hà Nội, việc phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Nam quy mô có phần nhỏ hơn, song địa phương này lại có cách làm mới, đó là “công nghiệp hóa nông nghiệp”. Hàng loạt dự án sản xuất, chế biến nông sản đã và đang được triển khai.
Bình luận 0
Năm đột phá  về nông nghiệp

Theo Tỉnh ủy Hà Nam, năm 2015 được tỉnh xác định là năm đột phá trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá. Để làm được điều này, những năm qua Hà Nam đã tập trung nguồn lực đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông nông thôn. Cụ thể, đến nay, tỉnh  đã hoàn thành 828,4km nền đường trục chính ra đồng trên tổng số 1.014 km trong đó 56,7km đã được bê tông hoá, tạo điều kiện thuận lợi để đưa máy móc, trang thiết bị vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiến độ dồn điền đổi thửa cũng đã đạt 80%.

img
Chăn nuôi bò sữa bền vững tại  huyện Duy Tiên mang lại nguồn lợi lớn cho nông dân tỉnh Hà Nam. Ảnh: Mạc Li


Ông Mai Tiến Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: “Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những hướng phát triển mới cho nông nghiệp và đã đạt được những thành công bước đầu. Đặc biệt là mô hình chăn nuôi bò sữa, mặc dù mới triển khai từ giữa năm 2013 nhưng đến nay đàn bò sữa trong tỉnh đã có 1.347 con và dự kiến tổng đàn sẽ đạt trên 8.000 và có thể là 10.000 con vào năm 2020”.

Ông Dũng cho biết, trên thực tế, Hà Nam có rất nhiều lợi thế về nuôi bò sữa, do địa hình giáp nhiều con sông. Do đó, trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai nuôi bò suốt dọc 45km theo sông Hồng, sông Châu Giang và phía tây sông Đáy với những mô hình chăn nuôi nông hộ, trang trại kiểu mẫu và cả mô hình biệt thự bò. “Để thực hiện được điều này, Hà Nam sẽ hỗ trợ lãi suất trong vòng 15 tháng đầu tiên cho những hộ có nhu cầu vay vốn nuôi bò, đồng thời tỉnh cũng quy hoạch các vùng chăn nuôi bò và vùng trồng cỏ trên quan điểm những hộ có bò, không nhất thiết phải có cỏ, còn những hộ có cỏ không nhất thiết phải có bò”- ông Dũng cho biết thêm.

Doanh nghiệp bắt tay hỗ trợ nuôi bò

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam, cùng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty CP Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam đã chính thức ký kết biên bản thỏa thuận về hỗ trợ nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh này.

Ông Võ Trường Sơn- quyền Tổng Giám đốc HAGL cho biết: “HAGL đã có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi bò, trong năm 2014 chúng tôi đã ký kết với NutiFood và Vissan để triển khai dự án đàn bò sữa và bò thịt với số lượng 40.000 con, dự kiến đến cuối 2015 là 100.000 con. Tại Hà Nam, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ xây dựng trang trại mẫu để các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa tiếp cận và áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến”.

Về đầu ra cho sản phẩm, ông Trần Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT NutiFood cho biết: Toàn bộ nguyên liệu sữa của bà con nông dân sẽ được doanh nghiệp này mua để phục vụ cho nhà máy chế biến sữa trên địa bàn. Theo ông Mai Tiến Dũng, Hà Nam đang có rất nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, nên tỉnh sẽ xác định việc công nghiệp hóa nông nghiệp là mũi nhọn hàng đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh.

“Trước đó, chúng tôi cũng đã có hợp tác với phía Nhật Bản trong việc phát triển mô hình sản xuất rau, củ sạch để xuất khẩu sang chính thị trường này. Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học của Hà Nam cũng đang phát triển khá tốt”. Ông Dũng cũng cho biết, thời gian tới Hà Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án nông nghiệp hiện đại để tạo công ăn việc làm tại chỗ và giúp người dân làm giàu từ chính nông nghiệp.
Ông Mai Tiến Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, hiện nay, thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ dự án đến cấp phép, trao giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 3 ngày. Các cơ quan chuyên môn làm việc cả ngày nghỉ để phục vụ doanh nghiệp tốt nhất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem