Công Phượng và đồng đội sẽ hạ gục Thanh Hóa?

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 15/01/2015 06:45 AM (GMT+7)
Cuối tuần này, HAGL sẽ có trận đấu trên sân nhà Pleiku với Thanh Hóa và đội bóng phố Núi nắm rất nhiều lợi thế để có thể tiến tới trận thắng thứ 2, thậm chí có thể tạo ra một chiến thắng đậm nữa.
Bình luận 0

Lịch sử đối đầu ở V.League cho thấy, HAGL đã không thắng Thanh Hóa trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó thua 3 và hòa 2. Mùa trước, trận lượt đi và lượt về của hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa.

Vòng 3 V.League 2015, HAGL lại có cơ hội gặp lại Thanh Hóa. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Pleiku, sân nhà của HAGL. Sau trận thua 1-2 trước ĐTLA, thầy trò Graechen rất muốn tìm lại chiến thắng, qua đó lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

img

 

HAGL hướng tới chiến thắng thứ 2 ở V.League 2015. 

Thực tế, HAGL nắm trong tay rất nhiều lợi thế để có 3 điểm trước Thanh Hóa. Thậm chí giới chuyên môn còn không ngần ngại nhận định, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng nữa giống như trận mở màn V.League 2015.

Thứ nhất, HAGL sẽ có lợi thế sân nhà, nơi mà cách đây gần 2 tuần từng chứng kiến cảnh “vỡ sân” vì lượng CĐV tới cổ vũ quá đông (thậm chí không ít người còn phải đứng xuống sân xem). Mà nên biết, rất nhiều đội bóng ngán bầu không khí cuồng nhiệt ấy của các CĐV phố Núi.

Thứ hai, Thanh Hóa gặp quá nhiều vấn đề về tâm lý thi đấu trước vòng 3 V.League 2015. Thông tin từ Vnexpress cho hay, 2 tháng trở lại đây, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo chưa nhận được đồng lương nào cả. Chưa hết, mới nhất ông bầu Nguyễn Văn Đệ cũng lên tiếng khẳng định, năm nay Thanh Hóa không có chế độ thưởng cho từng trận đấu.

Không biết có phải vì lý do kể trên hay không mà mới đây, Thanh Hóa đã để thua thất vọng 0-2 trên sân của Hải Phòng, bất chấp trận mở màn, họ chơi đầy tưng bừng và có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội bóng mạnh SHB.Đà Nẵng. Ngoài ra, trong 3 chuyến làm khách gần nhất thì Thanh Hòa cũng chỉ thua và thua, thậm chí để lọt lưới tới 9 bàn.

Thứ 3, giống như HAGL, mùa này Thanh Hóa cũng có sự trẻ hóa mạnh mẽ. Nhưng không phải vì có trong tay một lứa cầu thủ tài năng có thể thay thế những cựu binh, mà do èo uột về tài chính nên đành chấp nhận mất đi những ngôi sao tốt nhất. Xét về lứa trẻ, rõ ràng Thanh Hóa kém xa HAGL, và thì thế, rất có thể họ sẽ càng bị ngợp trước bầu không khí ở Pleiku.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem