Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng

Trần Phượng Chủ nhật, ngày 26/05/2024 07:36 AM (GMT+7)
Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng an ninh TƯ Hội làm trưởng đoàn vừa kiểm tra và làm việc với Hội Nông dân thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng về công tác phối hợp
Bình luận 0

Đoàn công tác thăm và kiểm tra mô hình "CLB Cụm tàu tự quản" và mô hình "Phân loại rác thải biển tại nguồn" của hội viên, nông dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Trong nhiều năm qua, các cấp Hội Nông dân Hải Phòng phối hợp với Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương, tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc.

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng- Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm và kiểm tra mô hình "CLB Cụm tàu tự quản" và mô hình "Phân loại rác thải biển tại nguồn" của hội viên, nông dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ảnh: PV

Mỗi năm, Hội nông dân cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải xây dựng từ 20-25 mô hình tự quản. Trong các dịp Tết Nguyên đán, Hội Nông dân TP tổ chức thường niên việc thăm và tặng quà Tết một số đồn BĐ Biên phòng trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, quận Đồ Sơn; vận động, xã hội hóa để trao tặng các hộ hội viên, nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương thực hiện Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển" nhằm khích lệ động viên hội viên, nông dân vùng ven biển, các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tích cực vượt khó, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng gia sản xuất, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội – chính trị tại địa phương...

Hàng năm, Hội phối hợp hỗ trợ 600 cây bần cho hội viên, nông dân trên địa bàn trồng tại khu rừng ngập mặn các xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn với mô hình "Hàng cây nông dân chắn sóng"; xây dựng mô hình "Nông dân, ngư dân tham gia phân loại rác thải biển tại nguồn" gắn với bảo vệ an ninh trật tự và duy trì CLB "Cụm tàu tự quản" tại các xã Ngọc Hải, Vạn Sơn, Hải Sơn (quận Đồ Sơn), Đại Hợp, Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy), Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), Thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải). 

Đồng thời, hàng năm Bộ đội Biên Phòng thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật 618 buổi/4.279 phương tiện/140.839.100 người nghe; tặng 2.856 đầu sách pháp luật, 616 áo phao, 50 tủ thuốc cá nhân cho ngư dân; vận động 5.488 người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tặng 21.730 khẩu trang y tế, 8.200 kg gạo/200 lít dầu ăn/60 bàn chải đánh răng/60 khăn mặt/60 thùng nước ngọt và 172 xuất quà (trị giá 45.700.000đ)...

Hàng năm hai đơn vị tổ chức 7 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Thành phố về di dời, giải tỏa lồng, bè; tháo dỡ chòi canh; các công trình dịch vụ du lịch xây dựng không đúng quy định.

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng an ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn chủ trì, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV.

Từ công tác tuyên truyền, vận động và bằng những việc làm cụ thể, nhận thức của hội viên nông dân và nhân dân được nâng lên; nhân dân đã tự giác giao nộp 132,9 kg pháo; 54,9 kg thuốc nổ; 65 kíp nổ; 3,45 m dây cháy chậm; 51 súng tự chế; 421 viên đạn các loại; 1 quả bom bi; 2 quả lựu đạn; 3 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 1 thùng lựu đạn cũ; 129 dao, giáo, kiếm, tuýp sắt tự chế; cung cấp cho BĐBP và các cơ quan chức năng 4.256 nguồn tin, trong đó có 627 tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thuỷ nội địa, tham gia các hoạt động tuyên truyền cho cuộc thi " nông dân tuyên truyền viên luật giao thông đường bộ, sắt, thuỷ- Hội Nông dân các quận, huyện trên địa bàn biên giới biển phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại tố cáo, tuyên truyền vận động hội viên nông dân, nhân dân tự giác chấp hành việc giao đất cho các dự án trên địa bàn quận, do vậy đã hạn chế việc khiếu kiện đông người. 

Các Đồn Biên phòng Đồ Sơn, Đoàn Xá, Vinh Quang cùng Hội Nông dân quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, huyện Tiên Lãng tổ chức truyên truyền vận động nhân dân tham gia trồng, bảo vệ rừng ngập mặn, nâng cao ý thức phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, tham gia trồng rừng chắn sóng tại các xã Đoàn xá, Đại Hợp (Kiến Thuỵ), Ngọc Hải, Vạn Hương, Bàng La (Đồ Sơn), xã Vinh Quang (Tiên Lãng),..

Qua đó đã tạo thành phong trào hành động mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, nhân dân. 

Nhờ đó, đã tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị và Nhân dân khu vực biên giới biển, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh trong tình hình mới. 

Những phong trào nổi bật từ công tác phối hợp tạo được uy tín, niềm tin không những đối với cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn tác động chiều sâu hỗ trợ cho hệ thống chính trị trên địa bàn, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương thời gian qua.

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: PV.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, thời gian tới hai đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả phối hợp nổi bật trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó là khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn nông dân khu vực biên giới biển, hải đảo phát huy các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển các mô hình kinh tế mới. Việc này góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh khu vực biên giới biển, đảo của thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng thay mặt hai ngành cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy địa phương đã quan tâm, động viên và cam kết sẽ chỉ đạo các cấp Hội cơ sở, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế, góp phần bảo ổn định kinh tế, an ninh chính trị tại địa phương, vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển đảo của Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem