Thái Nguyên: Doanh nghiệp chưa đền bù GPMB đã san gạt đất, dân tập trung phản đối

Hà Thanh Thứ ba, ngày 13/06/2023 16:42 PM (GMT+7)
Người dân xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tập trung phản đối Công ty TNHH Cường Đại chưa đền bù giải phóng mặt bằng đã san gạt đất.
Bình luận 0

Nhiều người dân tập trung phản đối hoạt động san gạt tại mỏ đất Núi Đậu của công ty TNHH Cường Đại. Clip: Hà Thanh

Phản ánh đến báo Dân Việt, một số hộ dân xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, mặc dù chưa đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng Công ty TNHH Cường Đại, đã đưa máy xúc san gạt vào phần đất của dân.

Cụ thể, tối 11/6, một số người được cho là quản lý của mỏ đất san lấp Núi Đậu thuộc Công ty TNHH Cường Đại (địa chỉ tại phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã cho người đưa máy xúc lên khu vực đồi trồng cây của gia đình bà Lưu Thị Bài (xóm Chằm 7A) để san gạt. Trong khi đó, khu đất này chưa được Công ty TNHH Cường Đại kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngày 12/6, PV Dân Việt đã có mặt tại khu vực nêu trên để tìm hiểu sự việc. Tại đây, theo quan sát của PV, nằm ngay tiếp giáp với khu đất mà Công ty TNHH Cường Đại đã và đang khai thác có một khu đất đồi. Trên khu đất hiện đang trồng một số loại cây, chủ yếu là cây bạch đàn trong thời kỳ sinh trưởng với đường kính gốc trung bình từ 5 – 10cm. Phía dưới đồi cây là một khu đất đã bị san gạt với tổng chiều dài khoảng 60m và chiều rộng tùy đoạn khoảng 6 – 8m.

Thái Nguyên: Doanh nghiệp san gạt phần đất chưa giải phóng mặt bằng, nhiều người dân tập trung phản đối - Ảnh 2.

Người dân tập trung phản đối hoạt động san gạt tại mỏ đất Núi Đậu của Công ty TNHH Cường Đại. Ảnh: Hà Thanh

Tại hiện trường, có một máy xúc hiệu DOSAN màu vàng đã dừng hoạt động. Cũng tại đây, theo quan sát của PV Dân Việt, có khoảng 30 người dân đang tập trung để phản đối hoạt động của đơn vị khai thác đất.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng gồm lực lượng công an, cán bộ địa chính xã, Hạt Kiểm lâm TP.Phổ Yên và chủ doanh nghiệp khai thác đất cũng có mặt để lập biên bản sự việc.

Qua tìm hiểu được biết, khu đất trên hiện đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của gia đình bà Lưu Thị Bài (xóm Chằm 7A, xã Minh Đức).

Thái Nguyên: Doanh nghiệp san gạt phần đất chưa giải phóng mặt bằng, nhiều người dân tập trung phản đối - Ảnh 3.

Tại hiện trường có một máy xúc hiệu màu vàng đã dừng hoạt động và bị người dân giữ lại. Ảnh: Hà Thanh

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lưu Thị Bài cho biết: "Khu đất rừng sản xuất của gia đình tôi có diện tích trên 7.000m2 nằm trong quy hoạch của mỏ đất Núi Đậu. Trên mảnh đất này, gia đình tôi đang trồng cây bạch đàn được 5 năm tuổi, chuẩn bị cho thu hoạch. Dù gia đình tôi chưa đồng ý với phương án đền bù giải phóng mặt bằng và chưa bàn giao đất cho Công ty TNHH Cường Đại, nhưng chiều 11/6, công ty đã tự ý đưa máy móc đến san gạt đất của gia đình tôi. Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã giữ máy xúc và báo chính quyền địa phương đến lập biên bản".

Theo biên bản do UBND xã Minh Đức lập, khu đất của gia đình bà Lưu Thị Bài đã bị máy xúc san gạt khoảng 480m2 đất thuộc tiểu khu 431, khoảnh số 8, lô 40 (77), trên đó có nhiều cây bạch đàn (tái sinh) khoảng 5 - 6 năm tuổi bị vùi lấp, đổ gãy. Bà Bài yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại cây rừng đã bị hư hại, đồng thời khôi phục lại hiện trạng khu đất ban đầu.

Thái Nguyên: Doanh nghiệp san gạt phần đất chưa giải phóng mặt bằng, nhiều người dân tập trung phản đối - Ảnh 4.

Biên bản sự việc được UBND xã Minh Đức lập ngày 12/6/2023. Ảnh: Hà Thanh

Cùng ngày, trao đổi với với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã cử cán bộ địa chính cùng Trưởng Công an xã và Phó Chủ tịch UBND xã đến hiện trường kiểm tra thực địa và lập biên bản, đồng thời cũng đã mời các đơn vị liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Phổ Yên, Hạt Kiểm lâm TP.Phổ Yên phối hợp để kiểm tra cụ thể. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định".

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, mỏ đất Núi Đậu được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Cường Đại từ năm 2019, trong đó diện tích được cấp phép là 28,44ha với thời hạn khai thác 15 năm. Hiện đơn vị này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định giao đất trên 1,3ha.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp này đã thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Đến quý II/2021, doanh nghiệp bắt đầu tiến hành khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mỏ đất Núi Đậu phải tạm dừng hoạt động nhiều lần do bị người dân phản đối. Người dân cho rằng hoạt động của mỏ đất làm ảnh hưởng đến môi trường, làm hỏng đường giao thông.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cường Đại cho biết: "Hiện mỏ đất Núi Đậu đã tạm dừng hoạt động khoảng 20 ngày để doanh nghiệp đổ bê tông tuyến đường vào mỏ. Chiều 11/6, chúng tôi đưa máy xúc vào mỏ để san gạt, phân định ranh giới giữa phần đất mà doanh nghiệp đã đền bù giải phóng mặt bằng với những khu đất chưa được đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do người lái máy xúc không nắm rõ ranh giới nên đã san gạt lấn vào khu đất chưa được đền bù giải phóng mặt bằng của gia đình bà Lưu Thị Bài".

Ông Cường thẳng thắn thừa nhận lỗi thuộc về doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ khắc phục hậu quả và đền bù thiệt hại cho người dân.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để bồi thường thỏa đáng cho người dân" - ông Cường thông tin.

Hiện khúc mắc giữa người dân xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Cường Đại đang được giải quyết. Tối 12/6, nhiều người vẫn tập trung để phản đối hoạt động của doanh nghiệp tại mỏ đất Núi Đậu. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem