Cột mốc Trường Sa giữa lòng TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi về môi trường

Quang Sung Thứ bảy, ngày 08/06/2024 11:43 AM (GMT+7)
Công trình “Vườn Trường Sa” vừa là điểm tuyên truyền về biển đảo, vừa giúp nâng cao chất lượng môi trường sống. Đây còn là công trình khuyến khích người dân đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Bình luận 0

Sáng 8/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổng kết và trao giải Hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 3, năm 2024.

Hội thi lần này có 48 công trình tham gia. Giải nhất thuộc về công trình “Vườn Trường Sa” của phường 14, quận 10. 

Bà Hoàng Kim Chi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14, quận 10 chia sẻ, bản thân mình rất tự hào và vui mừng vì có một điểm thiết thực để tuyên truyền về biển đảo, từ đó nhân rộng ra phong trào vì Trường Sa xanh, đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Cột mốc Trường Sa giữa lòng TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi về môi trường- Ảnh 1.

Cột mốc Trường Sa giữa lòng TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi về môi trường. Ảnh: M.T

Bà cũng cho biết, nhờ có công trình này mà những đóng góp của người dân trên địa bàn phường chỉ trong quý 1 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đơn vị đạt giải 3 với công trình “Tái chế bình nhựa trồng hoa” dọc hàng rào tuyến đường sắt tại phường 10, quận Phú Nhuận. Khu vực này trước đây người dân hay treo rác gây mất mỹ quan đô thị. 

Do đó, phường đã vận động người dân treo cờ, gom bình nhựa tái chế làm chậu hoa treo trên hành lang đường sắt. Qua đó góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, tạo nên vẻ mỹ quan hai bên hàng rào đồng thời tuyên truyền việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, quận Phú Nhuận cho biết, sau khi triển khai thực hiện, tình trạng phơi quần áo, treo rác trên hàng rào đường sắt giảm hẳn, mở ra không gian mới rực rỡ sắc hoa trên địa bàn. Đồng thời ngăn người dân băng qua đường sắt nguy hiểm.

Cột mốc Trường Sa giữa lòng TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi về môi trường- Ảnh 3.

Công trình “Tái chế bình nhựa trồng hoa” dọc hàng rào tuyến đường sắt tại phường 10, quận Phú Nhuận. Ảnh: M.T

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội đã kêu gọi được sự tham gia của người dân để cải thiện những nơi chưa đẹp, chưa sạch để ngày càng đẹp hơn và sạch hơn.

Điển hình là các mô hình biến điểm rác thành khu vui chơi, thành vườn hoa, thành công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng thành nơi tập thể dục, thể thao cho người dân. Đây là những cách làm rất sáng tạo ở khu dân cư.

Từ từ những mô hình này, chúng tôi hy vọng sẽ lan tỏa ở những khu dân cư, những nơi có điều kiện phù hợp. Mong rằng cấp ủy, chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, Mặt trận, các tổ chức xã hội tuyên truyền rồi vận động người dân cùng tham gia”, ông Tuấn cho biết.

Cột mốc Trường Sa giữa lòng TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi về môi trường- Ảnh 4.

Công trình "Vườn Trường Sa" giúp nâng cao cảnh quan đô thị. Ảnh: M.T

Dịp này, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải 3 và 26 giải khuyến khích cho các công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 3 - năm 2024. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho 5 đơn vị có sản phẩm đạt lượng tương tác nhiều nhất (thích, chia sẻ, xem) trên trang cộng đồng Facebook “Mặt trận TP Hồ Chí Minh”.

Được biết, nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 19, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường thành phố triển khai tổ chức hội thi xây dựng công trình Sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem