Covid-19: Đông đảo người dân Hải Phòng đổ xô tới các hiệu thuốc mua kit test, thuốc, thiết bị y tế

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 14/02/2022 10:18 AM (GMT+7)
Nhiều nhà thuốc, hiệu thuốc lớn trên địa bàn TP.Hải Phòng trong tình trạng đông nghẹt người đến mua kit test Covid-19, thuốc, thiết bị y tế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng dịch.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt  ngày 13/2, hàng loạt cửa hàng bán thuốc, thiết bị y tế tại các tuyến phố Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), Lãn Ông (quận Hồng Bàng)… có đông người đến mua que test nhanh, viên xông, thuốc điều trị cảm cúm, ho, sốt.

Hải Phòng: Các hiệu thuốc chật kín người đi mua kit test xét nghiệm Covid -19 - Ảnh 1.

Các hiệu thuốc chật kín người đi mua kit test xét nghiệm Covid -19. Ảnh: N.Đ

Người dân đến các nhà thuốc chủ yếu mua kit test, khẩu trang, máy đo nồng độ oxy SPO2, xịt mũi, họng và một số loại thuốc điều trị triệu chứng cho người mắc Covid-19.

Một nhân viên tiệm thuốc trên phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân cho biết, sau Tết ngày nào cửa hàng cũng chật khách, đa số mua que test nhanh, thuốc hạ sốt, viên xông… để điều trị tại nhà hoặc dự phòng cho người thân. Nhiều thời điểm, cửa hàng phải bố trí nhân viên đứng trên vỉa hè hỗ trợ khách.

Anh Bùi Tiến Công (trú quận Lê Chân) chia sẻ, trước ngày con trai tới trường học trực tiếp, anh ra cửa hàng thuốc mua que test nhanh để làm xét nghiệm cho con. Ngoài ra, anh cũng mua thêm viên xông, kháng sinh, thuốc hạ sốt, vitamin… để sẵn ở nhà phòng trường hợp cần thiết.

Hải Phòng: Các hiệu thuốc chật kín người đi mua kit test xét nghiệm Covid -19 - Ảnh 2.

Mặc dù thời tiết lạnh, mưa nhưng đông đảo người dân vẫn đổ xô đến các hiệu thuốc, mua thuốc, dụng cụ phục vụ phòng và chữa Covid-19. Ảnh: N.Đ

Chị Phương (38 tuổi, ở quận Hải An) cho biết, con trai chị 12 tuổi phát hiện mắc Covid-19 từ đêm qua (13/2) khi cháu có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Vì vậy, chị tức tốc đến hiệu thuốc mua theo đơn, mua thêm kit test cho cả nhà và các loại vitamin, thực phẩm chức năng tăng cường sức đề kháng. 

"Để mua được các loại thuốc trên, tôi phải chờ mất thời gian khá lâu vì hầu hết các hiệu thuốc đều đông khách, một số nơi quá tải" - chị Phương cho biết. 

Cũng theo quan sát của phóng viên, mặc dù thời tiết lạnh, mưa nhưng đông đảo người dân vẫn đến các hiệu thuốc, mua thuốc, dụng cụ phục vụ phòng và chữa Covid-19. Việc người dân tập trung đông người ở các hiệu thuốc  tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng dịch.

Được biết, thời gian vừa qua TP.Hải Phòng ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, số giáo viên và học sinh mắc Covid-19 tăng vọt. Số ca tử vong do mắc Covid-19 tích luỹ từ đầu mùa dịch đến giờ là 107 ca.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem