Covid-19: Một doanh nghiệp tặng 2 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Duy Hậu Thứ hai, ngày 31/05/2021 09:21 AM (GMT+7)
Với mong muốn cùng tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An đã trao tặng 2 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bình luận 0

Sáng 31/5, Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An (trụ sở tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã trao tặng 2 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Đây là hai máy thở oxy dòng cao (HFNC) với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Một doanh nghiệp tặng hai máy thở cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1.

Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An tặng máy thở cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đại diện Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An cho biết, việc làm này nhằm góp một phần nhỏ để chung tay phòng chống dịch Covid-19 cùng với tỉnh nhà.

Tiếp nhận 2 máy thở, ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát rất mạnh. Các máy thở là cứu cánh cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng. Trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế thì việc Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An trao tặng 2 máy thở cho bệnh viện là vô cùng ý nghĩa. 

"Chúng tôi vô cùng cảm kích và xin tri ân trước tấm lòng của công ty. Mong rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp, "mạnh thường quân" cùng chung tay hỗ trợ thêm cho bệnh viện các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống bệnh Covid-19" - ông Phong nói.

Được biết, trước đó Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Phước An cũng đã trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19 với hàng ngàn người đang được cách ly để phòng chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem