CPI tháng 1 tăng 1,25%

Thứ sáu, ngày 25/01/2013 15:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 1.2013 được công bố ngày 23.1 không nhiều bất ngờ với mức tăng 1,25% so với tháng 12.2012.
Bình luận 0

Nếu so với cùng thời điểm này các năm trước có thể thấy: Tháng 1.2010, CPI là 1,36%; tháng 1.2011, CPI là 1,78% và tháng 1.2012, CPI ở mức 1%. Nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao nhất tháng 1.2013 là nhóm thuốc và dịch vụ y tế bởi sau đợt hoãn tăng giá trong năm 2012 thì đầu năm 2013 một số tỉnh, thành phố đã tăng giá thuốc khiến nhóm hàng này tăng 7,4% so với tháng 12.2012.

Hai nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu ngày tết là hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 1,34% so với tháng trước (trong đó nhóm thực phẩm tăng mạnh nhất 1,96%) và nhóm may mặc, giày dép tăng 1,3%.

img
Giá cả tháng 1.2013 đã tăng cao vượt dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Mức tăng 1,25% của tháng 1 được ghi nhận là mức tăng mạnh hơn so với dự báo của nhiều chuyên gia (dự báo chỉ tăng 0,5-0,7% so với tháng 12.2012). Thêm vào đó, với mức như vậy vào tháng đầu năm nhìn về các tháng tiếp theo, cho thấy CPI tháng tới đang có được đà tăng tiếp bởi lịch sử lạm phát trong khoảng 17 năm vừa qua cho thấy, CPI tháng 2 luôn tăng cao hơn tháng 1. Điều này sẽ thách thức mục tiêu kiềm chế lạm phát, bởi nếu so sánh mục tiêu của năm 2013 thì CPI tháng 1 đã gần bằng 1/4 mục tiêu cả năm.

Do đây là tháng khởi đầu năm, mức tăng giá cao trở lại sau nhiều tháng liên tăng thấp, do vậy, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: “Mục tiêu kìm giữ được lạm phát năm nay dưới mức 6,8% không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy, cơ quan điều hành sẽ phải cẩn trọng hơn trong các quyết sách sắp tới”. Ông Vũ Đình Ánh cũng đánh giá, mức 1,25% so với thời điểm tháng 1 hàng năm là cao. Cần lưu ý đến sự đảo chiều đến giá lương thực, thực phẩm đã chi phối đến chỉ số chung, tuy nhiên do tính chất mùa vụ nên cũng có thể lý giải được.

Liên quan đến CPI, cũng theo phân tích của nhiều chuyên gia, điều đáng nói ở CPI tháng 1 này là ở chỗ so với nhiều năm trước, khác biệt mức tăng giữa tháng cuối năm liền trước và tháng đầu năm sau không nhiều, thậm chí chưa từng thấy đột biến, thì đến tháng 1.2013 mức tăng CPI gấp 2-3 lần các tháng cận kề.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng: Quan trọng là còn 16 ngày nữa mới đến tết và thị trường sau tết biến động thế nào cũng là điều cần quan tâm không thể bỏ qua bởi nhiều khả năng sau tết giá mới tăng vọt. “Tôi nghĩ CPI sẽ tăng mạnh “vắt” sang cả tháng 2. Sức mua yếu mà CPI đã tăng tới 1,25% chứng tỏ giá rất cao” - ông Phú nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem