Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời

Thứ tư, ngày 01/04/2015 14:00 PM (GMT+7)
Khi được hỏi cuộc đời 117 năm là dài hay ngắn, cụ Okawa đã không ngần ngại trả lời: “Vẫn còn ngắn lắm!”
Bình luận 0

Ngày 1/4, tờ Japan Times của Nhật Bản cho hay cụ bà cao tuổi nhất thế giới Misao Okawa đã từ trần vào sáng sớm nay vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 117 tuổi.

Nhà dưỡng lão ở thành phố Osaka, nơi cụ bà Okawa sinh sống những năm cuối đời cho biết trong những ngày gần đây, cụ đã ăn ít hơn và thường xuyên tỏ ra lo lắng về sức khỏe của mình.

img
Cụ bà Okawa quây quần cùng con cháu trong ngày sinh nhật lần thứ 117

Cụ Okawa qua đời chưa đầy một tháng sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 117 của mình và được gia đình cùng người cháu trai 92 tuổi và báo chí Nhật Bản đến chúc mừng.

Được sinh ra vào ngày 5/3/1898, cụ Okawa lập gia đình năm 1919 nhưng sớm trở thành góa phụ vào năm 1931. Hiện cụ có 3 con, 3 cháu và 6 người chắt.

Sau khi mừng sinh nhật lần thứ 116 vào năm ngoái, cụ Okawa nhận được bằng chứng nhận là cụ bà già nhất thế giới của Tổ chức Kỷ lục Guinness. Cũng trong năm đó, cụ trở thành người thọ nhất thế giới khi cụ ông Jiroemon Kiruma người Nhật Bản qua đời ở tuổi 116.

Cụ Okawa từng chia sẻ bí quyết sống lâu với báo giới là ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày, ăn sushi và biết cách thư giãn. Tuy nhiên vào dịp sinh nhật lần thứ 117 vừa rồi, cụ lại trả lời là không có bí quyết gì cả. Khi được hỏi cuộc đời 117 năm là dài hay ngắn, cụ đã không ngần ngại trả lời: “Vẫn còn ngắn lắm!”

Trí Dũng (Theo JapanTimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem