Cử tri Gia Lâm đề nghị có giải pháp nghiêm cấm xe tải đi vào đường liên xã

PV Thứ năm, ngày 17/11/2022 10:47 AM (GMT+7)
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 20 vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm.
Bình luận 0

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, các đại biểu HĐND TP thuộc đơn vị bầu cử số 20 gồm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân vừa tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri Gia Lâm đề nghị có giải pháp nghiêm cấm xe tải đi vào đường liên xã - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 20. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND Thành phố đã thông báo tới cử tri huyện Gia Lâm về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10; Báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Trường chuẩn Quốc gia cấp THPT, đầu tư hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giải quyết triệt để "dự án treo"…

Đặc biệt, các cử tri huyện Gia Lâm cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số sai sót về thông tin trên giấy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đính chính kịp thời, không để người dân phải đi lại nhiều, chậm giải quyết…

Thay mặt Tổ đại biểu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, các kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng của TP xem xét, giải quyết theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem