Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng "bám" chặt thị trường xuyên mùa lễ hội

Vũ Khoa Thứ bảy, ngày 29/06/2024 18:00 PM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,34 tỷ đồng từ xử lý vi phạm.
Bình luận 0

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Đà Nẵng liên tục đón các đoàn khách nội địa và quốc tế đến du lịch. Đặc biệt tháng 6/2024 là thời điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 nên đã thu hút số lượng lớn du khách và người dân đến với thành phố. Vì vậy các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ du khách và người dân cũng tăng lên.

Để bình ổn tình hình thị trường, giá hàng hóa và các công tác nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện liên tục các Kế hoạch và Chuyên đề đã được xây dựng. Các Đội tăng cường thực hiện công tác quản lý địa bàn, thu thập, thẩm tra, kịp thời phát hiện, xác minh dấu hiệu vi phạm.

Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng "bám" chặt thị trường xuyên mùa lễ hội- Ảnh 1.

Cán bộ Quản lý thị trường hướng dẫn người dân thực hiện cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh hàng hoá.

Thống kê của Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có 1.085 vụ việc được tiến hành kiểm tra, đã xử lý gần 1.050 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, tiêu chuẩn, an toàn thực phẩm, y tế, giá hàng hóa và các vi phạm khác trong kinh doanh. Qua đó Cục đã xử phạt vi phạm hành chính 921 vụ. Ngân sách nhà nước thu nộp hơn 4,34 tỷ đồng, tương đương tăng 104,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, tịch thu và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy hơn 7.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm có trị giá hơn 960 triệu đồng. 

Đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND thành phố, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 thành phố, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thị trường vàng, cũng như mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử được thực hiện tốt.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn được Cục thành phố Đà Nẵng tích cực thực hiện thông qua hoạt động Đoàn liên ngành. Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng, UBND quận, huyện trong công tác kiểm tra thị trường, xử lý vi phạm.

Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng "bám" chặt thị trường xuyên mùa lễ hội- Ảnh 2.

Dự báo tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại có khả năng tiếp tục diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi do nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng lên thời điểm cuối năm, dịp lễ, tết và sự chênh lệnh so với giá hàng hóa bên kia biên giới.

Trước dự báo đó, trong 6 tháng cuối năm 2024, Cục tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan các cấp từ Trung ương đến địa phương liên quan đến công tác quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bám sát các chỉ đạo để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch kiểm tra thị trường đã được xây dựng.

Căn cứ tình hình, diễn biến thị trường, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhằm kiểm tra, ổn định tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem