Cục Thú y
-
Là Chủ tịch Hội đồng biên tập bộ ba cuốn đặc san toàn cảnh ngành Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh sự trân trọng với những giá trị về mặt thông tin, khoa học mà 3 cuốn đặc san này mang lại.
-
Việc gia tăng đột biến các ca người tử vong vì bệnh Dại từ đầu năm 2024 đến nay đã gióng lên hồi chuông báo động về những lỏng lẻo trong việc quản lý đàn chó và không tiêm phòng vắc xin Dại ở các địa phương.
-
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định cho rằng, qua kiểm tra thực tế tình trạng cá chết tại đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ), nguyên nhân chính là do cá chép nhiễm mầm bệnh Koi Herpesvirus, gây bệnh viêm thận và hoại tử mang cá chép.
-
Trước tỷ lệ đàn lợn tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi còn thấp trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) sẽ đẩy mạnh truyền thông để người dân, các cơ sở chăn nuôi hiểu rõ hơn về vaccine này, loại bỏ tâm lý e dè để bảo vệ đàn vật nuôi.
-
Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), đến hết 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có trên 550 triệu con gia cầm và khoảng trên 17 tỷ quả trứng. Con số này bảo đảm cung ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và có thể đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
-
Trong suốt quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công và chính thức cấp phép sử dụng vaccine Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại Việt Nam đều được minh bạch, chia sẻ đầy đủ thông tin của từng công đoạn phát triển của vaccine không chỉ với Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) mà còn với cả cộng đồng quốc tế.
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, các địa phương cần xem xét giảm bớt thủ tục khi tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi để việc tiêm phòng được thuận lợi hơn, quy mô lớn hơn, để không còn tâm lý e dè của người dân trong khi dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp.
-
Theo thông tin mới nhất từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến, đã có một doanh nghiệp của Việt Nam đã chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận cho phép xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu loại thực phẩm giá trị này của Việt Nam sang thị trường tỷ dân.
-
Theo Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trở lại, nhưng hiện có không ít địa phương báo cáo không đúng, không đủ về tình hình dịch bệnh, còn tình trạng "mơ mơ, màng màng". Thậm chí, nhiều địa phương còn tâm lý e ngại tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi.
-
Mặc dù Bộ NNPTNT đã có văn bản cho phép sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7/2023, nhưng số lượng sử dụng còn hạn chế, do một số địa phương, chủ nuôi lợn chưa thực sự quan tâm, còn tâm lý e ngại chưa tiêm cho đàn lợn.