Thiếu pháo, máy bay, chỉ huy giỏi trầm trọng, Ukraine chật vật phản công Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 08/09/2023 19:30 PM (GMT+7)
Mìn ở khắp mọi nơi, thiếu máy bay chiến đấu và pháo binh cũng như các chỉ huy giàu kinh nghiệm được nhận định là nguyên nhân khiến Ukraine chậm tiến trên chiến trường dù họ cố gắng phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.
Bình luận 0
Thiếu pháo, máy bay, chỉ huy giỏi trầm trọng, Ukraine chật vật phản công chống lại Nga - Ảnh 1.

Thiếu thốn đủ đường khiến Ukraine chật vật phản công chống lại Nga trên chiến trường. Ảnh Pravda.

Báo Ukrainska Pravda ngày 7/9 cho biết, mới đây họ đã điều tra tốc độ thực tế của cuộc phản công của Kiev, điều gì đang ngăn cản binh sĩ Ukraine tiến lên và những vấn đề mà họ gặp phải khi cố gắng phản công chống lại ở phía nam và phía đông Ukraine.

Để thực hiện bài viết này, Ukrainska Pravda đã nói chuyện với hàng chục quân nhân, chuyên gia và tình nguyện viên đang trực tiếp có mặt trên chiến trường.

Tình hình các mặt trận Ukraine đang phản công (tính đến đầu tháng 9) 

- Mặt trận Tavriia - miền Nam Ukraine (cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6): Quân Ukraine đang gặp khó khăn nhưng vẫn đột phá được một tuyến phòng thủ kiên cố chính của Nga, còn gọi là phòng tuyến Surovikin, tại hai điểm cùng một lúc: gần Velyka Novosilka và gần đây nhất là Robotyne mới được giải phóng (Ông Sergei Surovikin từng là chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023 và là chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga).

Bảy ngôi làng gần Velyka Novosilka dọc theo sông Mokri Yaly vốn nằm sâu trong tuyến phòng thủ của Nga 10 km đã được Ukraine giải phóng. Các chuyên gia quân sự cho rằng, điểm tấn công chính tiếp theo của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trên mặt trận Tavriia sẽ là Melitopol hoặc Berdiansk. Điều này sẽ giúp Kiev “cắt đứt” kết nối hậu cần giữa Crimea và Nga qua các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát ở miền Nam và Đông Ukraine.

- Mặt trận Bakhmut (cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 5): Trong 4 tháng hoạt động phản công, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến được 4-6 km ở sườn phía nam và 2-3 km ở sườn phía bắc. Ở phía nam, quân Ukraine đã vượt qua kênh Siverskyi Donets-Donbass nhưng vẫn chưa giải phóng được các làng trọng điểm bên sườn này là Klishchiivka và Kurdiumivka. Khách quan mà nói, Ukraine vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu cuối cùng là bao vây Bakhmut.

- Mặt trận Kherson (nơi các hoạt động trinh sát, phá hoại định kỳ vẫn đang diễn ra). Cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson được cho là rất khó để đo lường quy mô. Do hiện không thể ném phao vượt sông Dnipro và duy trì hậu cần trên bờ bị chiếm đóng nên Lực lượng Phòng vệ Ukraine chủ yếu hoạt động theo hình thức phục kích, phá hoại và tấn công vào các thành trì của Nga.

Sự chuẩn bị của Nga: 

Có lẽ điều duy nhất mà cả các nhà phân tích phương Tây và quân đội Ukraine đều đồng ý là khó khăn chính của Ukraine trong cuộc phản công hiện tại là phải vượt qua các bãi mìn khổng lồ của Nga. Như các chuyên gia đã chỉ ra trong cuộc trò chuyện với Ukrainska Pravda, đôi khi các quả mìn được đặt cách nhau chỉ 50-60 cm.

Robert Brovdi, người có bí danh là Madiar và là đại đội trưởng của một đơn vị UAV tấn công của Ukraine, nói với Ukrainska Pravda từ mặt trận rằng, bãi mìn do một máy rải mìn đa năng của Nga thực hiện có thể rộng tới 30 mét và dài 5 km. Các bãi mìn đặc biệt dày đặc trên mặt trận Tavriia, tức là ở tỉnh Zaporizhzhia và một phần của tỉnh Donetsk. Ở đó, người Nga đã có một năm rưỡi để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Ukraine.

"Ngay cả những người lính giàu kinh nghiệm cũng nói rằng trước mắt chúng tôi có một số lượng mìn khổng lồ và việc di chuyển qua khu vực có mìn là một quá trình rất chậm nhưng thậm chí vẫn có nguy cơ không tiếp cận được vị trí của kẻ thù vì đơn giản là nhóm sẽ bị tiêu diệt.

"Tuy nhiên, với thành công của chúng tôi gần Robotyne, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có thể đẩy nhanh tốc độ phản công lên một chút. Chúng tôi đã vượt qua được các bãi mìn và tuyến phòng thủ chính trên mặt trận này", Ihor Hanenko, chỉ huy đơn vị cơ giới của Lữ đoàn Magura số 47 nói với Ukrainska Pravda.

Ukraine thiếu vũ khí và quân nhân chuyên nghiệp

Hiện Ukraine  cần rất nhiều thiết bị rà phá bom mìn. Ông Oleksii Reznikov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nhấn mạnh điều này trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian trước đây.

"Các bãi mìn của Nga là một trở ngại nghiêm trọng đối với quân đội của chúng tôi, nhưng không phải là không thể vượt qua. Chúng tôi có lực lượng đặc công lành nghề và trang thiết bị hiện đại nhưng không đủ cho mặt trận trải dài hàng trăm km ở phía đông và phía nam Ukraine", ông Reznikov nhấn mạnh.

Đồng thời, như truyền thông phương Tây đưa tin, vào đêm trước cuộc phản công, Ukraine chỉ nhận được chưa đến 15% tổng số thiết bị kỹ thuật và rà phá bom mìn mà nước này yêu cầu từ các đối tác phương Tây. Ngoài ra, Ukraine cũng cần nhiều đặc công rà phá bom mìn được đào tạo ở nước ngoài hơn.

"Những người đặc công là cần thiết ở đây và ngay bây giờ. Công việc của họ cứu mạng sống và đảm bảo sự tiến bộ của quân đội chúng tôi", ông Reznikov nhấn mạnh.

Thách thức đặc biệt gay gắt thứ 2 đối với cuộc tấn công của Kiev là kho vũ khí cực kỳ khiêm khốn gồm máy bay và khí tài phòng không mà Ukraine đang sở hữu.

"Vào tháng 7 và tháng 8, các phương tiện truyền thông phương Tây đã lan truyền ý tưởng giả tạo rằng chúng tôi đang chiến đấu theo học thuyết của Liên Xô chứ không phải của phương Tây. Thực tế, chúng tôi chiến đấu theo cách chúng tôi thấy phù hợp và khả thi về mặt kỹ thuật. Không học thuyết nào của Mỹ có thể  được áp dụng hiệu quá với cuộc chiến của chúng tôi, ít nhất là vì chúng tôi không có máy bay", ông Andrii Zahorodniuk, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine (giai đoạn2019-2020) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với UP.

Ngoài ra, lực lượng Phòng vệ Ukraine có tiềm năng cực kỳ hạn chế trong việc phá vỡ các công sự của Nga từ trên không và cung cấp hỗ trợ trên không đáng kể cho lực lượng mặt đất  Ukraine. Mặt khác, người Nga được hưởng lợi thế này và họ đang phát huy tối đa lợi thế này bằng cách tiến hành các cuộc tấn công chống lại người Ukraine.

Pháo binh và đạn dược cũng vẫn là một nhu cầu cấp thiết đối với Ukraine. Pháo binh Ukraine được cho là có hệ thống và đạn dược chính xác nhưng số lượng lại ít hơn nhiều so với Nga.

"Người Nga vẫn không thiếu đạn dược. Họ nhận thức được lợi thế của mình và xây dựng chiến thuật xoay quanh pháo binh", Petro Kuzyk, chỉ huy tiểu đoàn Svoboda nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem