Nga kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, chấm dứt nhiều tháng giao tranh ác liệt

Phương Đăng (theo CNN) Chủ nhật, ngày 26/06/2022 07:07 AM (GMT+7)
Thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine đã "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga" sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt và đẫm máu, người đứng đầu cơ quan quân sự của thành phố chiến lược này thừa nhận.
Bình luận 0
Cuối cùng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, chấm dứt nhiều tháng giao tranh ác liệt  - Ảnh 1.

Thành phố Severodonetsk đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Ảnh CNN

"Người Nga đã bổ nhiệm một tư lệnh. Nhưng thành phố Severodonetsk đã bị phá hủy đến mức người dân sẽ khó mà tiếp tục sống được ở đây", chỉ huy quân sự của Ukraine tại Severodonetsk, Oleksandr Striuk cho biết hôm 25/6.

Trước đó, các quan chức quân sự của Ukraine trong khu vực thừa nhận, những binh sĩ cuối cùng ở Severodonetsk đã được lệnh rời đi, vì không thể tiếp tục bảo vệ vị trí của họ. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine đã chấp nhận mất thành phố chiến lược quan trọng này vào tay Nga và đặt khu vực Lugansk ở miền đông Ukraine gần như hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Nga.

Severodonetsk là một trong những thành trì lớn cuối cùng của Ukraine trong khu vực. Ông Serhiy Hayday, một chỉ huy quân sự hàng đầu ở miền đông Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã đưa ra quyết định sơ tán "vì số lượng người chết ở các vùng lãnh thổ bị phá hủy có thể tăng lên mỗi ngày".

Bộ Quốc phòng Nga (MOD) hôm thứ Bảy  25/6 xác nhận các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát toàn bộ tả ngạn của sông Siverskyi Donets, sườn phía đông của con sông và toàn bộ các biên giới của Cộng hòa Nhân dân Lugansk ly khai thân Nga.

Người phát ngôn của MOD, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết: "Các lực lượng Nga" đã giải phóng hoàn toàn các thành phố Severodonetsk và Borivske, các khu định cư Voronove và Syrotyne của Cộng hòa Nhân dân Lugansk".

Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk cũng tuyên bố rằng, quân đội Nga và phe ly khai đã chiếm được nhà máy hóa chất Azot, cứ điểm phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Severodonetsk, nơi Kiev tuyên bố có hàng trăm dân thường đang trú ẩn.

"Dân thường đang rời khỏi nhà máy Azot. Nga đang quay các video tuyên truyền với họ. Mọi người đã ở gần 3 tháng trong các tầng hầm, nơi trú ẩn. Hiện tại, họ cần sự giúp đỡ về thể chất và tâm lý", ông Striuk cho biết và nói thêm rằng, hiện Ukraine không thể tiến hành sơ tán người dân ở nhà máy Azot. Họ chỉ có thể sơ tán theo sự bố trí của các lực lượng Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem