Cựu công an thuê đất bìa rừng làm trang trại lớn

Minh Lý Thứ sáu, ngày 30/01/2015 07:24 AM (GMT+7)
Nghỉ hưu sau 30 năm công tác trong ngành công an, năm 2008 ông Lê Xuân Bính (SN 1957, xã Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) thuê 5,8ha đất bìa rừng làm trang trại.
Bình luận 0

Với vốn đầu tư gần chục tỷ đồng, ông đã xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô 500 con lợn giống, tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. Ông Bính cho biết: Trang trại của ông chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5.2012. Sau gần 2 năm, đến nay ông đã xuất được 17 lứa với tổng số 10.000 con lợn giống. Bình quân thu nhập từ mỗi lứa lợn (đã trừ các khoản chi phí) khoảng 200 triệu đồng.

img
Ông Lê Xuân Bính đang kiểm tra thức ăn cho lợn. Minh Lý
Trước khi nuôi lợn, ông Bính đã ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần MITRACO và được công ty này điều một bác sĩ thú y xuống làm việc cùng. Bác sĩ thú y của công ty cùng với 2 cán bộ thú y của trại thường xuyên theo dõi chặt chẽ sự phát triển của đàn lợn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các bệnh dịch thường xảy ra ở lợn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ thức ăn trong quá trình nuôi lợn, cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Bính, ông chọn nuôi lợn nái vì lợn nái chỉ khắt khe về mặt quy trình kỹ thuật, còn việc xử lý môi trường lại thuận lợi hơn lợn thịt (mỗi tháng trang trại của ông Bính thu về 6 triệu đồng từ bán phân lợn cho các trang trại rau, hoa quả). “Thời gian xuất một lứa lợn giống chỉ mất 21 ngày, ngay sau khi xuất chuồng, lợn nái tiếp tục thụ tinh. Trong khi đó, lợn thịt phải mất 3- 4 tháng mới cho thu nhập – ông Bính vui vẻ cho biết.

Ngoài chăn nuôi lợn nái, trang trại của ông Bính còn trồng cam xen kẽ ở những khoảng trống giữa 2 dãy chuồng lợn, đồng thời trồng keo tạo bóng mát, đào ao thả cá, chăn nuôi hàng nghìn con chim bồ câu, hàng trăm con gà. Với cách làm ăn sáng tạo, bài bản và tìm được doanh nghiệp hợp tác ổn định, ông Bính tin tưởng đây là cách phát triển chăn nuôi đúng hướng. Ông tin rằng chẳng mấy chốc sẽ thu hồi được vốn đầu tư và có lãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem