Cựu đại uý quân đội lừa chạy việc chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 17/03/2021 11:23 AM (GMT+7)
Trong thời gian còn tại ngũ, Dũng mang quân hàm Đại uý luôn tỏ ra mình có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người nên có khả năng xin cho người khác vào học tại các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển đầu vào.
Bình luận 0

Sáng nay (17/3), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Đại uý Phạm Văn Dũng (SN 1977, trú phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) ra xét xử sơ thẩm.

Cựu Đại uý quân đội lừa "chạy" chạy trường công an chiếm đoạt 2 tỷ đồng lĩnh… - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Dũng trước bục khai

Theo cáo trạng, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng mang quân hàm Đại uý, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5/2019) luôn tỏ luôn tỏ ra mình có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người nên có khả năng xin cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển sinh đầu vào.

Tin lời Dũng, từ năm 2014 - 2018, bà D.T.H (trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhiều lần đưa tiền cho Dũng nhờ xin cho 4 đứa con của bà vào học tại các trường công an, quân đội. Tổng số tiền bà H. đã đưa cho Dũng là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, 2 người nhờ xin vào học trường quân đội với giá 450 triệu đồng/người; 2 người nhờ xin vào học trường công an với giá 550 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện như đã cam kết, mà chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của các bị hại.

Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, hi vọng gia đình bị hại có thể tha thứ cho hành vi của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Dũng tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra bị cáo Phạm Văn Dũng còn có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem