Cựu nghị sĩ Ukraine bài Nga cực đoan bị ám sát

V.N (Theo UP, RT) Thứ bảy, ngày 20/07/2024 08:36 AM (GMT+7)
Cựu nghị sĩ Ukraine Iryna Farion đã chết trong bệnh viện sau khi bị bắn hôm 19/7 ngay bên ngoài nhà của bà.
Bình luận 0
Cựu nghị sĩ Ukraine bài Nga cực đoan bị ám sát- Ảnh 1.

Theo truyền thông địa phương, bà Farion 60 tuổi, là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và là cựu thành viên quốc hội Ukraine. Bà bị bắn chết bên ngoài nhà của bà ở thành phố Lviv phía tây.

Farion là thành viên của Quốc hội Ukraine Verkhovna Rada từ năm 2012-2014 và nổi tiếng với quan điểm bài Nga theo đường lối cứng rắn. Bà bị tấn công vào tối 19/7 khi vừa bước ra khỏi nhà.

"Có một phát súng vang lên. Kẻ xả súng được hàng xóm nhìn thấy, anh ta đeo găng tay và vũ khí không có bộ giảm thanh", nhà báo địa phương Marta Olyarnik cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Farion được đưa đến bệnh viện địa phương. Một kênh Telegram địa phương đưa tinbà đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi ủy viên hội đồng thành phố Igor Zinkevich mô tả tình trạng của bà là "nghiêm trọng".

Tuy nhiên, vài giờ sau, Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy xác nhận rằng bà đã qua đời vì vết thương.

Sadovyi cho biết:  "Đó là một bi kịch. Được biết Iryna Farion đã qua đời trong bệnh viện. Các bác sĩ đã làm mọi cách có thể, nhưng vết thương đã tử vong".

"Thật đáng sợ và khủng khiếp. Tôi luôn nói rằng ở Ukraine không còn nơi nào an toàn nữa. Nhưng đối mặt với một vụ giết người trắng trợn như vậy... Kẻ giết người phải được tìm ra!" - ông nói.

Cảnh sát Quốc gia xác nhận Farion chết trong bệnh viện sau khi bị ám sát vào ngày 19/7.

"Tội ác đã được phân loại lại thành Phần 1 của Điều 115 (tội giết người có chủ ý) của Bộ luật Hình sự Ukraine. Việc xử phạt theo điều khoản này quy định mức án phạt tù lên tới mười lăm năm. Các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định và giam giữ kẻ phạm tội, ", cảnh sát tuyên bố.

Video từ hiện trường cho thấy vũng máu trên đường phố. Truyền thông địa phương mô tả kẻ tấn công là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi. Danh tính và nơi ở của tay súng vẫn chưa được xác định.

Farion là thành viên của Đảng 'Svoboda' (Tự do), trước đây gọi là Đảng Xã hội - Quốc gia Ukraine, do nhân vật tân Quốc xã Oleg Tyagnibok lãnh đạo. Bà này đã bày tỏ sự đồng cảm cởi mở với cộng tác viên của Đức Quốc xã mới trong Thế chiến thứ hai Stepan Bandera.

Khi còn ở quốc hội, bà đã ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine. Vào tháng 1 năm ngoái, bà đã tuyên bố nổi tiếng với giới truyền thông rằng cháu trai của bà là Dmitry đã đánh những đứa trẻ nói tiếng Nga tại trường mẫu giáo của cậu ấy. Vài tháng sau, bà gọi bất kỳ ai sống ở Ukraine nhưng không nói được tiếng Ukraine là "chất thải sinh học".

Đường lối cứng rắn này đã khiến bà đụng độ với những người theo chủ nghĩa dân tộc khác. Tháng 11 năm ngoái, Farion nói rằng các thành viên nói tiếng Nga của 'Azov' không phải là người Ukraina đích thực, khiến Maksim Zhorin và Bogdan Krotevich, hai cựu binh của đơn vị phát xít mới khét tiếng, phẫn nộ.

Trường Bách khoa Lviv, nơi Farion đang giảng dạy vào thời điểm đó, đã sa thải bà vì những bình luận này. Bà đã được phục hồi chức vụ theo lệnh của tòa án vào tháng 5 năm nay.

Moscow đã nhiều lần lên án luật Ukraine hạn chế sử dụng tiếng Nga và các chính sách nhằm làm xói mòn mối quan hệ văn hóa và lịch sử với quốc gia láng giềng. Tổng thống Vladimir Putin đã trích dẫn việc Kiev "phi Nga hóa và đồng hóa cưỡng bức" những người nói tiếng Nga - hơn một phần ba dân số Ukraine - bởi Kiev là một trong những nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem